Truyền tải thông tin, 'làn sóng' thoát nghèo tại Tuyên Quang

GD&TĐ - Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tỉnh Tuyên Quang dùng thông tin làm động lực của sự thay đổi.

Loa phát thanh tại các nhà văn hóa phát huy vai trò trong giảm nghèo tại Tuyên Quang.
Loa phát thanh tại các nhà văn hóa phát huy vai trò trong giảm nghèo tại Tuyên Quang.

Với nhiều cách làm sáng tạo trong truyền tải thông tin phát triển kinh tế, tỉnh Tuyên Quang không chỉ mang kiến thức đến từng thôn xóm mà còn giúp người dân thay đổi tận gốc rễ tư duy sản xuất, từ đó tạo ra những bước nhảy vọt ấn tượng trong công tác giảm nghèo.

Khác với hình dung về một hệ thống truyền thanh cơ sở cũ kỹ, ở Tuyên Quang, tiếng loa đã trở thành một người bạn đồng hành không thể thiếu.

Từ 5h30 sáng mỗi ngày, hệ thống loa truyền thanh tại các xã như: Thái Bình, Phú Thịnh đã vang vọng khắp các thôn, xóm. Đó không chỉ là những bản tin thời sự mà còn là “khung giờ vàng” của nông gia.

1000044599.jpg
Người dân được hướng dẫn tận tình trong quá trình chăn nuôi, sản xuất.

Bà Lý Thị Lan, một người dân xã Thái Bình, chia sẻ câu chuyện thoát nghèo đầy xúc động: “Nhà tôi vốn thuộc hộ nghèo. Khi được Nhà nước hỗ trợ 2 con bò sinh sản, mình loay hoay lắm. Nhưng nhờ nghe các chương trình phát thanh của tỉnh hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, từ cách phòng, chống bệnh cho bò, đến quy trình chăm sóc... mình áp dụng. Bò sinh sản khỏe, cho giá trị kinh tế. Gia đình đã thoát được nghèo hơn một năm nay rồi.”

Câu chuyện của bà Lan không phải là cá biệt. Đài truyền thanh xã Phú Thịnh duy trì hai khung giờ phát sóng cố định, sáng từ 5h30 - 7h30 và chiều từ 17h - 19h. Điều đáng nói, với sự đầu tư mạnh mẽ, phần lớn các thôn hiện nay có hệ thống loa tiếp sóng thông qua mạng 4G, đảm bảo tỷ lệ phủ sóng đến cụm thôn đạt 100%.

Công nghệ hiện đại đã giúp thông tin chính thống, hữu ích đến với người dân nhanh chóng, kịp thời và chất lượng hơn bao giờ hết.

Sự thay đổi lớn nhất mà công tác truyền thông mang lại chính là việc phá vỡ tâm lý trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, thay vào đó là sự chủ động vươn lên.

Trước đây, chị Đặng Thị Nga, xã Trung Sơn, cũng như nhiều hộ nghèo khác, từng không biết phát triển kinh tế bằng cách nào. Tuy nhiên, thông qua các chương trình khuyến nông được truyền tải rộng rãi, chị đã tìm được hướng đi phù hợp với điều kiện gia đình, như: Nuôi trâu sinh sản kết hợp trồng rừng lấy gỗ.

Chị Nga kể lại: “Tôi mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội để mua 2 con trâu. Các thông tin hướng dẫn, các lớp tập huấn về trồng trọt chăn nuôi được nghe qua hệ thống truyền thanh đã giúp tôi áp dụng kỹ thuật một cách bài bản. Nhờ bán gỗ rừng trồng và trâu, gia đình thu về hơn 160 triệu đồng mỗi năm.”

Những câu chuyện thành công này là bằng chứng sống động cho thấy, khi người dân được tiếp cận với các thông tin về chính sách, học hỏi kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất, họ lập tức biến tri thức thành tài sản.

Nhận thức rõ vai trò chiến lược của thông tin trong giảm nghèo, tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ toàn diện trong khuôn khổ Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã phân bổ tổng vốn hơn 15,3 tỷ đồng cho Dự án truyền thông giảm nghèo về thông tin. Đây là một khoản đầu tư lớn, minh chứng cho cam kết của tỉnh trong việc "giảm nghèo về thông tin" - một khái niệm tiên phong, đảm bảo mọi người dân đều có quyền tiếp cận tri thức và dịch vụ.

Mục tiêu cụ thể được đặt ra rất rõ ràng, tỉnh phấn đấu 90% hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở; đảm bảo 100% xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có hệ thống đài truyền thanh hoạt động ổn định.

Trong giai đoạn vừa qua, tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Tuyên Quang đã giảm mạnh, đạt mức bình quân gần 5%/năm. Đặc biệt, công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vốn là khu vực khó khăn nhất - đã đạt được thành tựu vượt bậc: Tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 37,31% xuống chỉ còn 16,04%.

Dù có sự điều chỉnh số liệu do sáp nhập hành chính, tốc độ giảm nghèo của Tuyên Quang vẫn duy trì mức ấn tượng. Tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh Tuyên Quang (trước khi sáp nhập) đã giảm từ 23,45% cuối năm 2021 xuống còn 10,19% cuối năm 2024 (giảm bình quân 4,42%/năm).

Công tác giảm nghèo về thông tin đang góp phần quan trọng kéo giảm tỉ lệ hộ nghèo, hộ tái nghèo, thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức giữa các vùng miền. Đó là động lực mạnh mẽ để Tuyên Quang tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng một Tuyên Quang phát triển toàn diện, đúng với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau."

Sóng phát thanh, đường truyền 4G và những thông tin khuyến nông đã thực sự trở thành nguồn vốn quý giá nhất, giúp người dân Tuyên Quang tự tin làm chủ cuộc sống và vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trình diễn nghệ thuật múa rối cạn Tế Tiêu tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Đưa di sản đến gần người trẻ

GD&TĐ - Trong thời đại hiện nay, việc giới trẻ tiếp cận và trân trọng di sản văn hóa đang trở thành một nhiệm vụ quan trọng nhưng cũng đầy thử thách.