Ban đầu, nguồn giám sát ghi nhận có 9 máy bay, sau đó con số này tăng lên thành 16. Có thông tin cho rằng tất cả các oanh tạc cơ đều được triển khai lại khi cơ động từ Viễn Đông sang và hạ cánh tại sân bay Olenya ở vùng Murmansk.
Olenya nằm cách biên giới Ukraine khoảng 1.800 km, trong khi đó bán kính chiến đấu tối đa của máy bay ném bom Tu-22M3 mang tải trọng 12.000 kg là 2.410 km. Ngoài ra tên lửa hành trình siêu âm Kh-22/Kh-32 có tầm bay tối đa từ 300 đến 1.000 km, tùy thuộc vào phiên bản.
Điều này có thể cho thấy Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn, trong đó họ sẽ sử dụng loại Kh-22/Kh-32. Do độ cao và tốc độ bay lớn, những tên lửa này là mục tiêu khó nhằn cho phòng không. Mặc dù độ chính xác thấp, chúng có đầu đạn lớn và sẽ gây ra thiệt hại đáng kể.
Do Chiến dịch Mạng Nhện diễn ra vào tháng 6 năm 2025, một số lượng lớn máy bay ném bom chiến lược và tầm xa đã bị phá hủy hoặc hư hại, trong đó bao gồm Tu-22M3 thường xuyên được sử dụng để tấn công Ukraine. Tuy nhiên sau đó chúng được tái triển khai đến Viễn Đông, và kể từ lúc này chỉ được ghi nhận sử dụng một lần.
Lần huy động máy bay ném bom Tu-22M3 gần nhất để tấn công Ukraine được ghi nhận vào ngày 2 tháng 8 năm 2025, một tên lửa hành trình siêu âm phóng từ trên không thuộc loại Kh-22/32 đã được sử dụng để bắn phá Mykolaiv, khiến một số ngôi nhà riêng bị phá hủy.