Cơ sở hạ tầng 2 sân bay quân sự bị tấn công, loạt kho đạn bị thiêu hủy

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy cơ sở hạ tầng của 2 sân bay quân sự, thiêu hủy loạt kho đạn dược dã chiến Ukraine trong ngày.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 7/10. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 7/10. (Ảnh: Rybar)

Ngày 7/10, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về tiến trình của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ở vùng Kursk, Lực lượng Sever của Nga tiếp tục chiến dịch tấn công các đội hình của Lữ đoàn cơ giới 22, 41, 47, 115, Lữ đoàn xe tăng 17, Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia 1, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 36, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103 và 129 của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU).

Giao tranh diễn ra gần Daryino, Lyubimovka, Nikolayevo-Daryino, Novy Put và Plekhovo.

Trong 24 giờ, họ đẩy lùi 2 cuộc phản công của AFU theo hướng Kremennoye và Plekhovo, cũng như ngăn chặn các nỗ lực tấn công theo hướng Lyubimovka và Russkoye Porechnoye.

Thiệt hại của AFU là 30 thương vong, 1 xe chiến đấu bọc thép và 1 xe cơ giới.

Hỏa lực pháo binh và hàng không của Lục quân Nga gây ra tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới 22, 41, 47, 61, 115, Lữ đoàn xe tăng 17, Lữ đoàn tấn công đường không 80 và 95, Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia 1, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 36, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103 và 129 của AFU.

Giao tranh diễn ra gần Bogdanovka, Daryino, Kazachaya Loknya, Lyubimovka, Martynovka, Mirny, Nikolayevo-Daryino, Novy Put, Novoivanovka, Orlovka, Plekhovo, Staraya Sorochina, Sudzha, Tolsy Lug và Cherkasskoye Porechnoye.

Ở khu vực Sumy, lực lượng Nga không kích vào các khu vực tập trung và lực lượng dự bị của các lữ đoàn cơ giới 21, 47 và 115, Lữ đoàn tấn công đường không 95, Lữ đoàn thủy quân lục chiến 36, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103 của AFU gần Katerinovka, Kondratovka, Makeyevka, Pavlovka, Obody, Pavlovka, Rechki, Khoten và Shpil.

Trong 24 giờ, ở vùng Kursk, AFU mất: 150 quân, 3 xe chiến đấu bọc thép, 2 khẩu pháo, 4 súng cối và 2 xe cơ giới.

co-so-ha-tang-2-san-bay-quan-su-bi-tan-cong-loat-kho-dan-bi-thieu-huy-2-9172.jpg
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 7/10, khu vực biên giới Kursk. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Liptsy và Volchansk, Lực lượng Sever giao tranh với các đơn vị của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57, Lữ đoàn Jaeger số 71, Lữ đoàn tấn công đường không số 92 của Lực lượng vũ trang Ukraine, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 113 ở Malye Prokhody, Liptsy, Verkhnyaya Pisarevka, Volchansk và Khripuny (khu vực Kharkov).

Hướng trên, AFU mất tới 95 quân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải và 1 hệ thống pháo tự hành Akatsiya 152 mm.

Ở hướng Kupyansk, Lực lượng Zapad của Nga có được các tuyến thuận lợi hơn. Họ tấn công vào nhân sự và vật tư của các lữ đoàn cơ giới số 30, 44, 63, 66, Lữ đoàn tấn công số 3 của Lực lượng vũ trang Ukraine, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 114 và Lữ đoàn Vệ binh quốc gia số 1 Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Kupyansk, Petropavlovka, Novoosinovo, Kruglyakovka, Lozovaya và Druzhelyubovka (khu vực Kharkov) và Torskoye (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

4 cuộc phản công do các đội tấn công của lữ đoàn cơ giới số 14 và 116 của AFU phát động đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên trong ngày là: 410 quân, 2 xe chiến đấu bộ binh, 6 xe cơ giới, 1 pháo tự hành Braveheart 155 mm, một khẩu pháo L-119 105 mm do Anh sản xuất, 2 pháo D-30 122 mm; 1 xe bọc thép chở quân M113, 1 xe chiến đấu bọc thép MaxxPro và 1 lựu pháo M198 155 mm do Mỹ sản xuất.

Một trạm tác chiến điện tử Anklav-N và 2 kho đạn dược dã chiến đã bị phá hủy.

Ở hướng Donetsk, Lực lượng Yug của Nga tiếp tục tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của AFU.

Họ tấn công đơn vị của các lữ đoàn cơ giới 22, 30, 54, 93, Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới 56, Lữ đoàn Bộ binh 144, Lữ đoàn Không vận 46 của AFU và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia 18 Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Serebryanka, Alekseyevo-Druzkovka, Seversk, Nikiforovka, Verolyubovka, Stupochki, Predtechino, Belaya Gora, Maksimilyanovka và Katerinovka (DPR).

Hai đợt phản công do các phân đội tấn công từ Lữ đoàn cơ giới 28 và Lữ đoàn không vận 81 AFU phát động đã bị đẩy lùi.

Ở hướng trên, AFU mất: 590 quân, 19 xe cơ giới, 1 pháo lựu FH-70 155 mm do Anh sản xuất, 1 pháo lựu M777 155 mm và 3 pháo lựu M119 105 mm do Mỹ sản xuất, 1 pháo D-20 152 mm và 1 pháo lựu D-30 122 mm.

Một trạm tác chiến điện tử Anklav-N và 2 kho đạn dược dã chiến đã bị phá hủy.

Ở hướng Avdeevka, Tập đoàn quân Tsentr đã kiểm soát Grodovka (DPR).

Họ gây thiệt hại cho các lữ đoàn cơ giới 23, 24, 33 và 150, Lữ đoàn xe tăng 5, Lữ đoàn dù 25, Lữ đoàn tấn công đường không 95 của AFU, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 112, 117 và 120, các lữ đoàn vệ binh quốc gia 12 và 14 Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Aleksandro-Kalinovo, Dzerzhinsk, Sukhaya Balka, Dimitrov, Lysovka, Selidovo, Tsukurino, Krasnoye (DPR) và Raypole (khu vực Dnepropetrovsk).

10 cuộc phản công do các phân đội tấn công của Lữ đoàn cơ giới 42, 53, 100, 151, Lữ đoàn bộ binh 152, Lữ đoàn Jaeger 68, Lữ đoàn xung kích 5 và Tiểu đoàn xung kích 49 của AFU phát động đã bị đẩy lùi.

Ở hướng trên, AFU mất: 420 quân, 1 xe tăng Leopard do Đức sản xuất, 3 xe chiến đấu bọc thép, 6 xe cơ giới, 3 khẩu lựu pháo Msta-B 152 mm và 2 pháo M119 105 mm do Mỹ sản xuất.

Ở hướng Nam Donetsk, Tập ​​đoàn quân Vostok của Nga cải thiện được tình hình chiến thuật.

Họ đã gây thiệt hại về nhân lực và khí tài cho Lữ đoàn cơ giới số 33 và 72, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58 của AFU, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 110 và 128, và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 21 gần Dobrovolye, Zolotaya Niva, Velikaya Novoselka, Razliv, Zelyonoye Pole (DPR).

Quân đội Nga đã đẩy lùi cuộc phản công do một nhóm tấn công của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 116 Ukraine phát động.

Tổn thất của AFU ở hướng trên trong ngày là: 120 quân, 1 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe chiến đấu bọc thép HMMWV do Mỹ sản xuất, 9 xe cơ giới, 2 pháo lựu FH-70 155 mm do Anh sản xuất, 1 pháo D-20 152 mm và 1 pháo tự hành Gvozdika 122 mm.

co-so-ha-tang-2-san-bay-quan-su-bi-tan-cong-loat-kho-dan-bi-thieu-huy-3-5230.jpg
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 7/10, hướng Zaporozhye. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Kherson, Lực lượng Dnepr của Nga tấn công nhân lực và khí tài của Lữ đoàn Cơ giới 65, Lữ đoàn Tấn công Núi 128 của AFU, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 35 và Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 124 gần Malaya Tokmachka, Novodanilovka (khu vực Zaporozhye), Nikolskoye và Veletenskoye (khu vực Kherson).

Tổn thất của AFU lên tới 80 quân, 5 xe cơ giới, 3 khẩu pháo D-20 152 mm và 1 kho đạn dược dã chiến.

Hàng không chiến thuật tác chiến, UAV, và Lực lượng tên lửa và pháo binh của các nhóm lực lượng Nga đã phá hủy 1 radar đa năng RADA RPS-42 do Israel sản xuất và tấn công cơ sở hạ tầng của 2 sân bay quân sự, kho chứa đạn dược và thiết bị quân sự của AFU, các xưởng sản xuất và địa điểm lưu trữ UAV, các cụm nhân lực và thiết bị quân sự của AFU tại 129 khu vực.

Các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 3 tên lửa chiến thuật tác chiến ATACMS, 5 quả đạn HIMARS do Mỹ sản xuất, cũng như 74 UAV.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 6/10, phía Nga mất thêm: 1.160 quân, 14 xe tăng, 31 xe chiến đấu bọc thép, 64 hệ thống pháo, 7 hệ thống phóng loạt, 2 hệ thống phòng không, 65 UAV, 2 tên lửa hành trình, 96 phương tiện chở nhiên liệu và 1 phương tiện đặc biệt.

Tập kích điểm tập trung quân và thiết bị ở khu công nghiệp Pavlograd vùng Dnepropetrovsk; phá hủy kho đạn ở làng Osoevka vùng Sumy; tên lửa 5B55 từ hệ thống phòng không S-300 phá hủy pháo phản lực Vampire; giương cờ kiểm soát ở Zolotaya Niva, nhà máy tổng hợp Volchansk và làng Grodovka.
Theo Bộ QP Nga/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Mái ấm cho đồng bào

GD&TĐ - Theo báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, từ năm 2000 - 2023 đã có hơn 1,7 triệu căn nhà Đại đoàn kết được xây mới và sửa chữa.