Lữ đoàn 63 đưa hàng loạt xe bọc thép chở quân BTR-4 mới sản xuất vào tham chiến

GD&TĐ - Một lô xe bọc thép chở quân BTR-4 của Ukraine đã được đưa vào phục vụ trong biên chế của Lữ đoàn cơ giới số 63.

Lữ đoàn 63 đưa hàng loạt xe bọc thép chở quân BTR-4 mới sản xuất vào tham chiến

Thông điệp tương ứng đã được đăng trên trang web của lữ đoàn, cụ thể các binh sĩ của Lữ đoàn cơ giới 63 đã nói về việc được tăng cường sức mạnh bằng xe bọc thép chở quân BTR-4 Bucephalus và lưu ý rằng cần phải phát triển cơ sở hạ tầng để bảo dưỡng chúng.

"Lữ đoàn 63 của chúng tôi đã nhận được xe BTR-4 Bucephalus tuyệt vời do chính Ukraine sản xuất. Nhưng do sử dụng bánh lốp nên thường cần phải sửa chữa khẩn cấp".

"Như bạn đã biết, không có trạm sửa lốp nào ở tuyến đầu. Chúng tôi cần một xưởng di động đặc biệt và đơn vị đang quyên góp 1,6 triệu UAH cùng với quỹ từ thiện 'Your Step'", đại diện đơn vị cho biết.

Những xe thiết giáp mới sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh cho các đơn vị của lữ đoàn nhờ hỏa lực mạnh và khả năng cơ động cao. Trước đó ngoài xe tăng T-72, đơn vị nói trên chỉ được trang bị xe bọc thép MT-LB, BTR-80 của Liên Xô, cũng như M113 được gửi đến như một phần của viện trợ quân sự.

Như vậy, Lữ đoàn cơ giới số 63 đã trở thành đơn vị thứ 5 của Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp nhận xe chiến đấu mới được chế tạo trong nước kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào năm 2022.

Ngoài ra các lữ đoàn bộ binh cơ giới số 56 và 58 cũng như hai lữ đoàn vệ binh quốc gia Spartan và Kara-Dag, cũng đã nhận được trang bị mới trong thời gian này.

screen22shot-1.jpg
Tình hình Terny và Lyman trên bản đồ chiến đấu Deepstate tính đến ngày 4 tháng 3 năm 2025.

Hiện tại Lữ đoàn cơ giới 63 đang tác chiến tại khu vực Lyman, họ kết hợp với một đơn vị máy bay không người lái tấn công đã phá hủy hệ thống hậu cần của Nga gần Terny.

Thông qua việc sử dụng FPV, lực lượng này đã phá hủy một nhóm thiết giáp gồm 2 xe bọc thép chở quân MT-LB của Nga và 1 khẩu súng cối, sau đó tấn công vào những chiếc xe tải ở phía sau đang đưa hàng tiếp tế ra tiền tuyến.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-84 Oplot do Ukraine chế tạo.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Từ trang sách: Quý thay tình nghĩa vợ chồng

GD&TĐ - Một ngày giữa tháng 4/2018, tôi và các bạn bàng hoàng khi nhìn thấy bài đăng của một người bạn cùng lớp đại học. Ba mươi phút sau, bài đăng bị gỡ. Sau đó, chúng tôi truyền tai nhau những dòng tin rời rạc.

Triển lãm “Bằng Lâm - Mai San - Kim Thái” trưng bày giới thiệu khoảng 50 tác phẩm độc đáo.

Ba hành trình nghệ thuật hướng về bản sắc Việt

GD&TĐ - Triển lãm “Bằng Lâm - Mai San - Kim Thái” không chỉ là cuộc hội ngộ của ba họa sĩ gạo cội, mà còn là cuộc gặp của hành trình sáng tạo hướng tới việc gìn giữ bản sắc văn hóa Việt bằng hội họa.

Những cánh buồm đỏ thắm trên vịnh Hạ Long.

Cánh buồm đỏ

GD&TĐ - Bài thơ "Cánh buồm đỏ" (tác giả Hồng Gai) là một khúc ca hòa quyện sâu sắc giữa niềm tự hào lịch sử, vẻ đẹp lao động và khát vọng vươn mình của vùng đất mỏ Quảng Ninh.