Giải Nobel Y học 2024 tìm được chủ nhân

GD&TĐ - Các nhà khoa học Ambros, Ruvkun giành giải Nobel Y học cho công trình đột phá về microRNA.

Các nhà khoa học Victor Ambros và Gary Ruvkun.
Các nhà khoa học Victor Ambros và Gary Ruvkun.

Ủy ban Nobel của Viện Karolinska tại Stockholm cho biết Giải Nobel Y học năm 2024 được trao cho các nhà khoa học Victor Ambros và Gary Ruvkun vì khám phá ra các phân tử microRNA điều hòa hoạt động của gen.

Các nhà khoa học đã giành giải thưởng Nobel 2024 vì "khám phá ra microRNA và vai trò của nó trong quá trình điều hòa gen sau phiên mã", ủy ban trên nêu trong lý do đưa ra quyết định trao giải.

Ủy ban lưu ý rằng microRNA "về cơ bản rất quan trọng đối với cách các sinh vật phát triển và hoạt động". Vì vậy, khám phá được công bố vào năm 1993 của họ "đã tiết lộ một chiều hướng hoàn toàn mới đối với quá trình điều hòa gen" rất cần thiết đối với các sinh vật đa bào, gồm con người.

Sinh ngày 1/12/1953, ông Ambros nhận bằng Tiến sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ năm 1979. Ông giành được nhiều giải thưởng khoa học và được biết đến là người khám phá ra microRNA.

Trong khi đó, ông Ruvkun sinh ngày 26/3/1952. Ông làm việc với Ambros về microRNA và là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Mỹ.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường THCS - THPT Marie Curie tham gia hoạt động vẽ tranh tại buổi giao lưu và ra mắt sách “Những miền lưu dấu”. Ảnh: Bình Thanh

Dạy học hai buổi/ngày: Nhìn từ thực tiễn

GD&TĐ - Trước yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện, tích hợp các năng lực, cùng sự phân hóa rõ nét giữa thành thị và nông thôn, việc lựa chọn mô hình học tập phù hợp không thể dựa trên một khuôn mẫu chung.

Ảnh chụp SEM các vị trí của màng lọc thẩm thấu trước và sau khi cải tiến.

Màng lọc kim loại nặng trong nước thải

GD&TĐ - Các nhà khoa học đã phát triển thành công một loại màng mỏng thẩm thấu thuận (FO) hiệu năng cao, giúp loại bỏ kim loại nặng khỏi nước thải ngành mạ.

Sinh viên Trường Cao đẳng Viễn Đông (TPHCM) trong một giờ học. Ảnh: NTCC

Tạo cơ hội cho người yếu thế từ đào tạo nghề

GD&TĐ - Hiện nay, nhiều trường cao đẳng nghề đưa ra cơ chế tổ chức dạy nghề cho người yếu thế, đồng thời kết nối với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ việc làm thuận lợi cho người học sau khi tốt nghiệp.