Cơ hội để người trẻ tập làm Đại biểu nhân dân

GD&TĐ - Hôm nay (24/3), tại Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sỹ Dũng đã chủ trì buổi tọa đàm tổng kết dự án "Quốc hội trẻ Việt Nam".

Cơ hội để người trẻ tập làm Đại biểu nhân dân
Cơ hội để người trẻ tập làm Đại biểu nhân dân ảnh 1Cơ hội để người trẻ tập làm Đại biểu nhân dân ảnh 2Cơ hội để người trẻ tập làm Đại biểu nhân dân ảnh 3Cơ hội để người trẻ tập làm Đại biểu nhân dân ảnh 4Cơ hội để người trẻ tập làm Đại biểu nhân dân ảnh 5

Được phê duyệt từ 27/2/2114 và kết thúc vào 31/3/2015, Dự án này là kết quả hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội, Đại sứ quán Anh, Vụ Thông tin và Thư viện - Văn phòng Quốc hội.

Phát biểu tại buổi toạ đàm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sỹ Dũng nhận định: Dự án đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra và các bạn sinh viên đã vào vai rất xuất sắc. Mong rằng, trong tương lai gần, phiên họp của "Quốc hội trẻ" sẽ không chỉ là một “vở kịch” mà những suy nghĩ, tranh luận, đề xuất của các bạn sẽ cùng hướng đến một mục đích có ý nghĩa lớn hơn việc “trình diễn”.

Trong báo cáo tổng kết Dự án, bà Phan Thị Toàn - Vụ trưởng Vụ thông tin Văn phòng Quốc hội nhận định: "Quốc hội trẻ Việt Nam" là sự phản ảnh, kiến nghị có giá trị, như một “kênh” thông tin cho các nhà hoạch định chính sách tham khảo. 

Sự phản biện, cọ xát, lắng nghe và thuyết phục lẫn nhau một cách thật sự trên diễn đàn Quốc hội trẻ cũng là một cơ hội tốt để thế hệ trẻ nuôi dưỡng, duy trì khả năng, phẩm chất cần có đối với những công dân trong xã hội đang có nhiều biến động và hội nhập sâu".

Nguyễn Thị Ngọc Hào - sinh viên ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) - chia sẻ: Những “nghị sĩ trẻ” tham gia Dự án được chọn từ một số trường Đại học, đáp ứng một số yêu cầu cơ bản: có thành tích học tập tốt, gương mẫu, tham gia các hoạt động xã hội và đặc biệt có khả năng thuyết phục, có giọng nói tốt ...

Qua thời gian tham gia các hoạt động của dự án, điều mà các sinh viên nhận thức sâu sắc nhất đó là cần rèn luyện tốt kỹ năng lắng nghe - tố chất quan trọng của người đại biểu nhân dân.

Theo Nguyễn Thị Anh Thơ - Phó bí thư Đoàn trường ĐH Luật Hà Nội, tham gia Dự án "Quốc hội trẻ Việt Nam" là cơ hội tốt cho việc hình thành, rèn luyện các kỹ năng trình bày, phản biện, nâng ý thức về quyền của mình để tham gia cuộc sống một cách tích cực nhất.

Mỗi cá nhân tham gia Dự án đều đã hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa, vai trò của Quốc hội trong hệ thống chính trị, đồng thời mong muốn mô hình này được tuyên truyền sâu rộng hơn tới học sinh, sinh viên, mở rộng về phạm vi và lứa tuổi tiếp cận để những kết quả của Dự án đi vào cuộc sống, tạo cơ hội, niềm tin và khát vọng cho những người trẻ cống hiến trí lực cho sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

Nhìn chung các ý kiến tham luận tại buổi tọa đàm đều mong rằng, từ kết quả thí điểm, những phiên họp sau sẽ là diễn đàn thật sự của những người trẻ góp phần xây dựng những nghị quyết, chính sách cho người trẻ nói riêng và cho đời sống xã hội nói chung.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.