Cô gái trúng tuyển cùng lúc 11 trường y ở Mỹ

Học y để trở thành bác sĩ luôn là lựa chọn đầy cam go của sinh viên Mỹ. Chỉ những cá nhân xuất sắc mới trúng tuyển vào trường y. Thế nhưng, nữ sinh Chelsea Batista đã cùng lúc trúng tuyển vào 11 trường y của Mỹ.

Nữ sinh Chelsea Batista trúng tuyển vào 11 trường y của Mỹ - Ảnh chụp mà hình The Huffington Post
Nữ sinh Chelsea Batista trúng tuyển vào 11 trường y của Mỹ - Ảnh chụp mà hình The Huffington Post

“Tôi vô cùng kinh ngạc với kết quả này. Khi nhận thư báo trúng tuyển của trường đầu tiên, tôi mừng như nhặt được vàng. Khi nhận thêm những thư trúng tuyển khác, tôi đã rất sửng sốt”, nữ sinh Batista, 21 tuổi, nói với The Huffington Post.

Cô đang là sinh viên trường Cao đẳng Macaulay Honors ở thành phố New York (Mỹ). Thông thường, vì tiêu chuẩn đầu vào của sinh viên y khoa rất cao nên hầu hết đều có ít nhất một bằng cử nhân trước khi ứng tuyển vào trường y.

Batista đã nộp hồ sơ vào tổng cộng 18 trường đào tạo y khoa ở Mỹ. Tất cả những gì cô mong đợi là chỉ cần trúng tuyển một trường.

Trong số 11 trường Batista trúng tuyển, có những trường rất nổi tiếng như Đại học Columbia, Đại học Y Weill, Đại học New York… Trong đó, ít nhất 2 trường cấp học bổng toàn phần cho Batista .

“Tôi sợ rằng mình sẽ không được nhận nên đã gửi hồ sơ đến rất nhiều trường”, cô nói thêm. Batista là con của một người nhập cư Dominica nhưng cô sinh ra và lớn lên ở quận Brooklyn, thành phố New York.

Vì xuất thân trong gia đình là người nhập cư Mỹ Latin, có thu nhập thấp và là phụ nữ nên con đường đến với ước mơ làm bác sĩ của Batista khó khăn hơn nhiều.

Theo Hiệp hội các trường Y khoa Mỹ (AAMC), trong giai đoạn 2016 - 2017, chỉ có khoảng 4,8% sinh viên gốc Mỹ Latin ứng tuyển vào các trường y được nhận vào học.

Nữ sinh cho biết cô sẽ ưu tiên chọn những trường có cơ sở ở thành phố New York để được học gần gia đình. Cô gái có ý định học về chuyên khoa ung thư trẻ em .

Theo Thanh Niên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.