Cô bé 12 tuổi gây ấn tượng trong kỳ thi đại học Trung Quốc

Tham gia kỳ thi đại học được đánh giá khó nhất thế giới, cô bé 12 tuổi thừa điểm vào trường tốt nhất tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Chen Shuyin nhận một giải thưởng ở trường trung học cơ sở số 2 Trạm Giang.
Chen Shuyin nhận một giải thưởng ở trường trung học cơ sở số 2 Trạm Giang.

Chen Shuyin, nữ sinh 12 tuổi đến từ thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã đạt 620 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (thường gọi là gaokao) diễn ra đầu tháng này. Với kết quả này, em dư 135 điểm so với mức trúng tuyển một trường đại học tốt nhất tỉnh, theo China Daily ngày 28/6.

Chen Shuyin xếp thứ 1.882 trên tổng số 341.611 học sinh tham gia làm bài thi khoa học. 

Từ khi còn nhỏ, Chen đã có thành tích học tập ngưỡng mộ. Em lên bậc trung học cơ sở khi mới 7 tuổi và theo học một lớp thực nghiệm lúc 9 tuổi. 

Bố mẹ Chen rất quan tâm đến việc giáo dục con, sử dụng nhiều phương pháp hiệu quả, đồng thời tạo sự cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi. 

Kỳ thi gaokao năm 2017 có khoảng 9,4 triệu học sinh Trung Quốc tham gia. Đây được xem là cánh cổng sinh tử, cơ hội đổi đời của hầu hết người dân Trung Quốc. 

Theo vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.