Ngày 23/9, lực lượng kháng chiến bán quân sự Basij của Iran đã chính thức khánh thành trung tâm huấn luyện quân sự đầu tiên dành cho các tình nguyện viên dân sự, thuộc chiến dịch “Jan-Fada” (Hy sinh vì Iran) tại địa điểm này.
Buổi lễ khai mạc diễn ra với sự tham dự và chỉ đạo của chỉ huy lực lượng Basij, ông Hojjatoleslam Hossein Taeb.
Theo truyền thông Iran, phong trào này nổi lên như một sáng kiến quần chúng vào cuối tháng 3/2026, trong thời điểm chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống lại Cộng hòa Hồi giáo lên đến đỉnh điểm.
Phong trào này dựa trên khái niệm "phòng thủ nhân dân", có nguồn gốc từ cuộc chiến tranh đẫm máu Iran-Iraq những năm 1980.
Theo phóng viên Saman Kojouri của RT đưa tin từ Tehran, số lượng tình nguyện viên dân sự, trong đó có rất nhiều phụ nữ, tham gia khóa huấn luyện đã tăng lên gần đây.
Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đe dọa và liên tục cân nhắc khả năng mở lại các đợt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran.
Những người dân Iran tham gia đăng ký trực tuyến, trước tiên sẽ được huấn luyện cơ bản về sử dụng vũ khí, bao gồm súng, máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ và tên lửa chống tăng vác vai, cũng như y tế chiến thuật.
Sau đó, các tình nguyện viên có thể lựa chọn tham gia các khóa huấn luyện nâng cao hơn.