Chuyên gia quân sự nói về khả năng Nga dùng vũ khí hạt nhân đáp trả Ukraine

GD&TĐ - Chuyên gia quân sự Shalandin đã đưa ra một số nhận xét về kịch bản đáp trả sau khi hứng chịu loạt cuộc tấn công mạnh mẽ từ phía Ukraine.

Chuyên gia quân sự nói về khả năng Nga dùng vũ khí hạt nhân đáp trả Ukraine

"Việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân sau cuộc tấn công quân sự của Ukraine vào một ký túc xá ở Starobilsk là không phù hợp", chuyên gia quân sự - Đại tá về hưu Oleg Shalandin đã bày tỏ quan điểm này trong một cuộc phỏng vấn với Tsargrad.

Ông Shalandin nhấn mạnh Lực lượng vũ trang Nga vẫn đang hoạt động tốt ngoài mặt trận ngay cả khi không có sự hỗ trợ từ vũ khí hạt nhân.

"Trên chiến trường, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên chúng ta tiến hành các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn như vậy, và chúng rất hiệu quả. Thứ hai, bằng cách sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược, chúng ta có nguy cơ tấn công các mục tiêu dân sự, điều mà nước Nga không muốn", nhà phân tích cho biết.

ucheniya-vs-rf-po-podgotovke-i-primeneniyu-yadernyh-sil-yd66tzkf-1779349861t.jpg
Nga chưa có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trên chiến trường Ukraine.

Đêm 22/5, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn đã dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng tại ký túc xá trường Cao đẳng Starobilsk thuộc Đại học Sư phạm Lugansk. Hàng chục người bị thương, nhiều người thiệt mạng, trong đó phần lớn là trẻ em gái vị thành niên.

Ngày 24/5, lực lượng vũ trang Nga phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào các cơ sở chỉ huy quân sự, căn cứ không quân và một số doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng ở Ukraine, sử dụng các tên lửa: Oreshnik, Zircon, Iskander và Kinzhal.

Sang tới ngày 25/5, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố các cuộc tấn công sẽ nhắm vào các trung tâm ra quyết định.

Tuy nhiên, điều này có thể dẫn tới hành động đáp trả tương xứng từ phía Ukraine, khi Tổng thống Zelensky cho biết mọi mục tiêu tại Moskva hiện đã nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực của họ.

Theo Tsargrad

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ