Thông tin này được NBC News cho biết, dẫn nguồn tin riêng của họ.
Theo một quan chức Mỹ và một số nguồn đáng tin cậy, vào đầu cuộc xung đột, Trung Quốc đã chuyển giao cho Iran một hệ thống radar tầm xa có khả năng phát hiện máy bay được chế tạo bằng công nghệ tàng hình.
Các chuyên gia Mỹ tiếp tục điều tra những tình tiết về vụ bắn hạ máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle. Thời điểm chính xác của việc chuyển giao thiết bị quân sự cho Iran vẫn chưa được xác định vào lúc này.
Việc Iran sử dụng vũ khí do Trung Quốc sản xuất có thể làm phức tạp thêm quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc vào thời điểm Tổng thống Donald Trump đang cố gắng để Trung Quốc đóng vai trò trung gian hòa giải nhằm chấm dứt chiến tranh.
Trước đó, ngày 14/5, có thông tin cho rằng các công ty quốc phòng Trung Quốc đang đàm phán với Iran về việc cung cấp vũ khí bí mật thông qua các nước thứ ba. Tuy vậy, hiện vẫn chưa có xác nhận nào cho thấy thỏa thuận này đã được thông qua và thực hiện đầy đủ.
Hiện cũng chưa có sự đồng thuận giữa các quan chức Mỹ nắm rõ thông tin tình báo về việc liệu những vũ khí này có thực sự được gửi từ Trung Quốc đến các bên trung gian hay chưa.
Tháng trước, hãng tin CNN đã nói về cáo buộc Trung Quốc chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không vác vai cho Iran.
Hồi tháng 2/2026 còn xuất hiện thông tin cho biết Iran đã ký hợp đồng với Nga trị giá 589 triệu USD để mua hàng nghìn tên lửa phòng không vác vai Verba hiện đại.
Theo các điều khoản của thỏa thuận, việc cung cấp hàng hóa sẽ được thực hiện thành 3 đợt trong giai đoạn 2027 - 2029.
Hợp đồng nói trên được ký kết giữa Tổng Công ty xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport và văn phòng đặt tại Moskva của Bộ Quốc phòng và Hậu cần Lực lượng Vũ trang Iran (MODAFL).