Một thỏa thuận mới giữa Cơ quan Vũ khí Ba Lan với các Tập đoàn Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) và Huta Stalowa Wola đã được PGZ công bố.
Việc giao lô thiết giáp mới dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2030. Hợp đồng này trở thành đơn đặt hàng thực thi thứ hai trong chương trình Borsuk, sau thỏa thuận cung cấp 111 chiếc được ký kết vào tháng 3/2025.
Sau khi ký kết hợp đồng mới, tổng số đơn đặt hàng đã được xác nhận cho IFV Borsuk đã tăng lên 257 chiếc. Số lượng này đủ để trang bị cho 4 tiểu đoàn cơ giới và tạo thành một kho dự trữ thiết bị huấn luyện.
Borsuk trở thành xe chiến đấu bộ binh bánh xích hiện đại đầu tiên do Ba Lan thiết kế, nhằm thay thế dòng BMP-1 của Liên Xô, hiện vẫn đang phục vụ trong quân đội nước này.
Xe chiến đấu bộ binh Borsuk nặng 28 tấn có khả năng chở kíp lái 3 người và 6 binh sĩ với đầy đủ trang bị. Một trong những đặc điểm nổi bật của nó là duy trì đầy đủ khả năng bơi thông qua động cơ đẩy phản lực nước.
Chiếc xe được trang bị tháp pháo điều khiển từ xa ZSSW-30 với pháo tự động 30mm Mk 44S Bushmaster II và 2 tên lửa chống tăng Spike-LR có tầm bắn lên đến 4km.
Hệ thống điều khiển hỏa lực bao gồm kính ngắm ban ngày và hồng ngoại, đảm bảo hoạt động tác chiến vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Tháp pháo không người lái và kíp lái được bảo vệ bởi thân xe bọc thép dày.
Việc mở rộng chương trình Borsuk là một phần của quá trình hiện đại hóa quy mô lớn Quân đội Ba Lan sau khi Nga bắt đầu cuộc chiến toàn diện tại Ukraine năm 2022. Ba Lan đã tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng và đẩy nhanh việc mua sắm vũ khí mới.
Trong tương lai, Ba Lan dự kiến sẽ nhận được gần 1.400 chiếc IFV thuộc dòng Borsuk với nhiều phiên bản khác nhau, gồm biến thể chỉ huy và tham mưu, trinh sát, cứu kéo và công binh. Tổng giá trị của thỏa thuận khung ước tính lên tới hơn 10 tỷ euro.