Chuyên gia nêu rủi ro từ cuộc tấn công vào khu vực Kursk

GD&TĐ - Cuộc tấn công vào Khu vực Kursk của Nga là một rủi ro nghiêm trọng đối với Ukraine, chuyên gia quân sự cho biết.

Hậu quả của cuộc pháo kích thành phố Kursk của lực lượng vũ trang Ukraine ngày 11/8.
Hậu quả của cuộc pháo kích thành phố Kursk của lực lượng vũ trang Ukraine ngày 11/8.

Ông Franz-Stefan Gady là một chuyên gia quân sự và là cộng sự tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở London, Anh.

Ông cho rằng việc Ukraine tấn công vào khu vực Kursk của Nga mang lại rủi ro nghiêm trọng cho chính họ vì nó có thể làm trầm trọng thêm vấn đề chính của người Ukraine và biến thành thất bại về lâu dài.

"Những thành công ngắn hạn có thể biến thành thất bại về lâu dài", ông Gady nói trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Der Spiegel.

Theo ông Gady, về lâu dài, việc mở rộng mặt trận sẽ có lợi cho Nga, vì nước này có nhiều nguồn lực hơn Ukraine. Chuyên gia cũng lưu ý, do các hoạt động của lực lượng Nga, Ukraine sẽ gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung cấp ổn định cho các đơn vị của mình ở Kursk.

Ngoài ra, ông Gady chỉ ra rằng việc thiếu bộ binh là một vấn đề nghiêm trọng đối với Kiev.

"Ukraine thiếu bộ binh. Cuộc tấn công ở Kursk không giúp bù đắp cho tình trạng thiếu hụt nhân sự trầm trọng ở mặt trận Donbass. Ukraine đang chấp nhận rủi ro lớn trong chiến dịch Kursk, làm tê liệt lực lượng dự bị có thể cần thiết ở các khu vực quan trọng khác của tiền tuyến", ông Gady nhận định.

Trong khi đó, theo ông, Nga có đủ lực lượng dự bị để có thể sử dụng.

Cuộc tấn công lớn của Ukraine vào Khu vực Kursk bắt đầu ngày 6/8. Do cuộc tấn công này, 12 thường dân thiệt mạng và 121 người, trong đó có 10 trẻ em, bị thương; 69 người đang nằm viện và tình trạng của 17 người trong đó rất nghiêm trọng.

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã mất 1.610 quân nhân, 32 xe tăng và 23 xe bọc thép chở quân kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực Kursk.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ