Chuyên gia Đại học Quốc gia Moscow nói thẳng gói trừng phạt thứ 10

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các biện pháp trừng phạt thứ 10 được cho là không đặc biệt và chỉ mở rộng danh sách các cá nhân, tổ chức bị áp dụng.

(Ảnh: IZ)
(Ảnh: IZ)

Ngày 25/2, trong một cuộc phỏng vấn với Izvestia, Phó Giáo sư Khoa Kinh tế của Đại học Quốc gia Moscow Maxim Chirkov cho biết hiện nay một số người Nga sẽ không thể sử dụng thẻ UnionPay ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, các ngân hàng có tên trong danh sách trừng phạt sẽ không thể hoạt động trong hệ thống thanh toán SWIFT.

Ông nhấn mạnh các hạn chế mới áp dụng cho các ngân hàng nhỏ hơn. Trong khi đó các tổ chức tín dụng lớn ở Nga đã vượt qua giai đoạn này và thích nghi với các điều kiện trong vài tháng.

"Sẽ không có gì ghê gớm cả, vì nhìn chung cách làm việc trong các điều kiện bị trừng phạt, cách xây dựng các mô hình kinh doanh mới đã rõ ràng. Chúng tôi đã chứng kiến một tình trạng sốc như vậy vào cuối tháng 2, vào tháng 3 (năm ngoái)… bây giờ tất cả các hệ thống làm việc dưới lệnh trừng phạt này đã được gỡ rối" - ông Chirkov nói.

Chuyên gia trên cũng bình luận về quyết định của Mỹ khi áp thuế 200% đối với sản phẩm nhôm nhập khẩu của Nga. Theo ông, khả năng cạnh tranh về kim loại của Liên bang Nga đã tăng lên rất nhiều. Ông Chirkov tự tin rằng, về cơ bản, ngành thép của Nga sẽ được nhiều hơn mất do các lệnh trừng phạt.

"Thái độ đối với các biện pháp trừng phạt là nên bình tĩnh. Chúng ta chỉ cần hiểu cách làm việc với chúng, cố gắng tìm thị trường mới trong những điều kiện này và sử dụng lợi thế cạnh tranh” – ông nói và cho biết với sự kết hợp của nhiều yếu tố, nền kinh tế Nga có mọi cơ hội để thể hiện mức tăng trưởng tốt.

Ngày 25/2, Liên minh châu Âu đã thông qua gói trừng phạt thứ 10 chống Nga. Danh sách trừng phạt bao gồm 121 cá nhân và pháp nhân, cũng như 96 tổ chức. Ngoài ra, Hội đồng EU cấm quá cảnh hàng hóa lưỡng dụng đến Nga, cấm nhập khẩu cao su tổng hợp và nhựa đường từ Liên bang Nga. Hội đồng EU cũng mở rộng danh sách hàng hóa bị cấm xuất khẩu sang Nga, bổ sung thêm đồ điện tử, thiết bị đặc biệt và phụ tùng thay thế.

Một ngày trước đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ một lần nữa mở rộng các biện pháp trừng phạt chống Nga. Các biện pháp hạn chế đã được thực hiện, bao gồm chống lại các tổ chức tài chính. Danh sách trừng phạt cũng bao gồm công dân Italy, Thụy Sĩ, Đức, những người được cho là đã giúp Nga lách lệnh trừng phạt của phương Tây.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh tăng thuế nhập khẩu các sản phẩm nhôm của Nga vào nước này từ ngày 10/3. Biện pháp này được thiết kế để "giảm nhập khẩu các sản phẩm nhôm và tăng cường sử dụng năng lực trong nước".

Ngày 21/2, trong thông điệp liên bang, Tổng thống Putin cho biết, bất chấp áp lực trừng phạt của phương Tây, Liên bang Nga đã đạt được một vòng phát triển kinh tế hoàn toàn mới. Theo Tổng thống, phương Tây đã không đạt được mục tiêu chính của mình, đó là nỗ lực khiến người Nga đau khổ đã thất bại.

Các quốc gia phương Tây đã gia tăng áp lực trừng phạt đối với Liên bang Nga do nước này tiến hành hoạt động quân sự ở Ukraine. Quyết định được Tổng thống Liên bang Nga đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực Donbass trở nên trầm trọng hơn được cho là do các cuộc pháo kích của Ukraine.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Khâu trọng yếu

GD&TĐ - Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất...