Chuyên gia châu Âu đánh giá cao bộ đôi ngoại binh của Hoàng Anh Gia Lai

GD&TĐ - Chia sẻ với giới truyền thông Việt Nam, chuyên gia Jernej Kamensek đánh giá cao hai ngoại binh mới nhất của Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.

Hoàng Anh Gia Lai hiện đã chốt đủ ngoại binh cho mùa giải mới.
Hoàng Anh Gia Lai hiện đã chốt đủ ngoại binh cho mùa giải mới.

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vừa giành ngôi vô địch Cúp Hoàng Đế Quang Trung tại Bình Định dù không có được đội hình mạnh nhất. Đáng chú ý, các ngoại binh của đội bóng phố Núi thi đấu khá ấn tượng và đóng góp tích cực vào thành tích của đội bóng ở giải đấu này.

Chia sẻ với trang Pháp luật và bạn đọc mới đây, cựu giám đốc kỹ thuật Câu lạc bộ Bình Định, Jernej Kamensek dành những lời có cánh cho bộ đôi ngoại binh của đội bóng phố Núi: "Cả hai cầu thủ Mauricio Barbosa và Jefferson Baiano chắc chắn sẽ mang đến sự bổ sung giá trị cho Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.

Tôi nghĩ điều quan trọng nhất với hai cầu thủ này là họ đã được HAGL tuyển chọn, phê duyệt và ký hợp đồng trực tiếp trước khi sang Việt Nam.

Huấn luyện viên Kiatisuk có đủ kinh nghiệm để làm điều này, điều mà một số huấn luyện viên của Việt Nam không thể đảm bảo. Có những đội bóng không có nổi đội hình hoàn chỉnh 1 tháng hoặc thậm chí là 1 tuần trước khi mùa giải chính thức diễn ra. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai đang làm rất tốt công việc này.

Mauricio đang chiếm ưu thế với chiều cao, khả năng chỉ huy hàng thủ và nguồn năng lượng tuyệt vời của mình. Anh ấy không hẳn là có kỹ năng thuộc hàng đỉnh cao, nhưng chất lượng của cầu thủ này phù hợp với trình độ tại V.League.

Với Baiano, anh ấy đã có một giải đấu thể hiện tốt tại Quy Nhơn. Tiền đạo này sở hữu thể hình to cao tương đương với Rafaelson (tiền đạo của câu lạc bộ Bình Định). Ngoài ra, anh ấy cùng với Brandao đã tạo ra một hàng tấn công nguy hiểm với đối phương."

Chuyên gia người Slovenia cũng đánh giá rất cao tài thao lược của HLV Kiatisak,  thuyền trưởng của đội bóng phố Núi: "Với việc Mauricio tới và trung vệ người Hàn Quốc (Kim Dong Su) quay trở lại, Hoàng Anh Gia Lai sẽ có hàng phòng thủ thêm vững chắc và có nhiều sự lựa chọn.

Nhưng với tôi, tài sản lớn nhất của Hoàng Anh Gia Lai lúc này là huấn luyện viên Kiatisak khi ông ấy được Ban lãnh đạo đội bóng tin tưởng trong các quyết định. Trước đây khi các huấn luyện viên không có đủ năng lực, chính giám đốc điều hành hay thậm chí là ông chủ đội bóng là người quyết định sẽ ký hợp đồng với ai.

Tôi cho rằng đây là việc nên được quyết định bởi các chuyên gia bóng đá, những người hiểu rõ V.League và nhiều giải đấu khác trên thế giới (như Kiatisuk) và có mạng lưới rộng lớn về bóng đá."

Vừa qua, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tiến hành bốc thăm lịch thi đấu của các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2022. Ở sân chơi cúp Quốc gia năm nay, CLB HAGL sẽ không phải thi đấu vòng sơ loại như mọi năm. Đối thủ của họ ở vòng 1/8 sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Hà Tĩnh và Nam Định.

Ngoài đội bóng phố núi, một số câu lạc bộ cũng không phải tham dự vòng loại gồm CLB TP.HCM, Viettel, SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa, Bình Định và Bà Rịa Vũng Tàu. Tring khi đó, theo kế hoạch, mùa giải của V-League 2022 dự kiến sẽ được khai mạc vào ngày 19/2/2022, ngày 20/8/2022 kết thúc giai đoạn 1, ngày 12/11/2022 kết thúc giải.

Giải hạng nhất quốc gia dự kiến khai mạc vào ngày 26/2/2022, ngày 20/8/2022 kết thúc giai đoạn 1, ngày 11/11/2022 kết thúc giải. Cúp quốc gia dự kiến khai mạc ngày 9/4/2022 và kết thúc vào ngày 20/11/2022.

Trong thời gian Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2022 diễn ra, giải phải ngắt quãng ở nhiều thời điểm để các đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ quốc tế tại SEA Games 31 (tháng 5), vòng chung kết U23 châu Á (tháng 6), Asiad 19 (tháng 9), FIFA Days…

Theo kết quả bốc thăm xếp lịch thi đấu, các cặp đấu sẽ diễn ra tại vòng 1 V-League 2022 như sau: Sài Gòn - SHB Đà Nẵng; Topenland Bình Định - Viettel; Becamex Bình Dương - Sông Lam Nghệ An; Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai; Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hải Phòng; Hà Nội - Đông Á Thanh Hóa; TP.HCM nghỉ vòng 1.

Trận đấu giữa Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai sẽ là tâm điểm của vòng đấu thứ nhất V-League 2022. Trong khi Nam Định nổi tiếng là đội bóng có người hâm mộ cuồng nhiệt thì Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng nhận được sự chú ý rất lớn của cổ động viên cả nước.

Nhà vô địch V-League 2022 sẽ nhận được 3 tỉ đồng tiền thưởng, đội vô địch Giải hạng nhất và Cúp quốc gia mỗi đội được thưởng 1 tỉ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ