Chung tay hỗ trợ người nghèo nơi biên giới Lộc Thành

0:00 / 0:00
0:00

Những mô hình, chương trình mà Đồn Biên phòng Lộc Thành triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực đối với chính quyền và nhân dân trên địa bàn biên giới. Qua đó đã góp phần kéo giảm tỉ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Cán bộ đồn Biên phòng Lộc Thành tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quản lý.

Cán bộ đồn Biên phòng Lộc Thành tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quản lý.

“Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Khu định canh, định cư 33, thuộc ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh (Bình Phước) được thành lập từ năm 2013. Toàn khu có hơn 60 hộ gia đình sinh sống, trong đó đa phần là bà con dân tộc thiểu số. Thời gian qua đồn Biên phòng Lộc Thành (Bình Phước) luôn là lực lượng tích cực, chủ động triển khai nhiều chương trình, mô hình giúp bà con phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Anh Triệu Đình Từ, sinh năm 1973 (người dân tộc Tày) và 64 hộ dân ở các địa phương khác nhau trên địa bàn tỉnh Bình Phước chuyển vào khu định canh, định cư 33, ấp Cần Dựt sinh sống từ hơn 10 năm nay. Trước đây, anh Từ thuộc diện hộ nghèo, thiếu đất sản xuất, kinh tế luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau.

Đến năm 2013 cuộc sống của gia đình anh như chuyển sang một trang mới khi được nhà nước cấp nhà, cấp đất, hỗ trợ con giống để làm ăn, phát triển kinh tế. Từ bước đệm đó, anh Từ cũng như các hộ dân khác sinh sống tại đây đã chăm chỉ làm ăn từng bước vươn lên thoát khỏi cảnh nghèo khó hiện tại.

Cán bộ đồn Biên phòng Lộc Thành phối hợp cùng đoàn viên thanh niên địa phương tặng quà cho người dân.

Cán bộ đồn Biên phòng Lộc Thành phối hợp cùng đoàn viên thanh niên địa phương tặng quà cho người dân.

Theo chia sẻ của anh Từ, ngay khi gia đình được nhận nhà, nhận đất và 2 con bò giống, dưới sự động viên, hướng dẫn của các anh Biên phòng Lộc Thành cùng với việc chăm sóc tốt cho bò, tôi còn đầu tư trồng điều. Sau nhiều năm chăm bẵm, nay vườn điều đã đem lại thu nhập cao cho gia đình.

“Đến nay ước tính mỗi năm tiền thu từ vườn điều chừng hơn 30 triệu đồng. Nhờ đó mà năm 2019 tôi đã thoát nghèo, gia đình tôi rất vui mừng”, anh Từ phấn khởi nói.

Còn theo Thiếu tá Nguyễn Hoàng Anh, Chính trị viên phó đồn Biên phòng Lộc Thành cho hay, đóng quân trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn xác định, nếu không gần dân, gắn bó để hiểu tập quán, nguyện vọng của họ thì khó có thể giúp bà con phát triển kinh hiệu quả được. Vì vậy khi người dân mới về sinh sống tại khu định canh, định cư 33, hàng tuần cán bộ của đơn vị đều xuống tận nhà để thăm hỏi, trao đổi nhằm giúp người dân hình thành ý thức tự giác làm kinh tế, dần vươn lên thoát nghèo.

“Các hộ dân về định cư tại địa bàn này chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí chưa cao. Do vậy, khi được nhà nước cấp đất, cấp con giống nếu không được quan tâm, hướng dẫn trồng các loài cây phù hợp với đất đai cũng như cách chăm sóc bò phát triển tốt thì chương trình sẽ không mang lại hiệu quả cao. Vì vậy đơn vị luôn đặc biệt quan tâm đến việc này”, Thiếu tá Hoàng Anh nói.

Nhiều chương trình thiết thực

Địa bàn xã Lộc Thành do Đồn Biên phòng Lộc Thành quản lý là một trong những địa phương đặc biệt khó khăn trên tuyến biên giới của tỉnh Bình Phước. Toàn xã có 9 ấp, gồm 10 dân tộc sinh sống, dân số 2.405 hộ/ 8.975 khẩu. Trong đó ấp K Liêu, Cần Dực, Tà Tê (1, 2) và Lộc Bình 1 tập trung đồng bào dân tộc bản địa là Stiêng, Khơme sinh sống, chiếm trên 42% dân số toàn xã.

Những năm qua, Đồn Biên phòng Lộc Thành luôn gắn bó máu thịt với bà con nhân dân trên địa bàn. Trong đó phải thể kể đến việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, hỗ trợ ngày công lao động, làm đường giao thông, phát triển giáo dục; triển khai các chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế hộ gia đình. Các mô hình, chương trình an sinh xã hội do Đồn Biên phòng Lộc Thành thực hiện đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã Lộc Thành.

Được biết, cùng với các mô hình đã phát huy hiệu quả trong những năm trước đây như: “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới”, “Hũ gạo tình thương”; “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Nâng bước em tới trường”…, khoảng hơn 1 năm trở lại đây, Đồn Biên phòng Lộc Thành còn xây dựng nhiều mô hình rất hiệu quả như: ‘‘Tổ tự quản về an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, cột mốc’’, “Ánh sáng biên cương”, “Tiết học biên giới”, “Thùng rác thanh niên”. Có thể nói, những mô hình mang đậm tình thương và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Lộc Thành. Qua đó không chỉ góp phần làm thay đổi đời sống văn hóa, vật chất, tinh thần của người dân mà còn làm cho bộ mặt nơi biên giới rất nhiều thay đổi.

Đồn Biên phòng Lộc Thành luôn đặc biệt quan tâm, giúp đỡ người dân sinh sống tại Khu định canh, định cư 33.

Đồn Biên phòng Lộc Thành luôn đặc biệt quan tâm, giúp đỡ người dân sinh sống tại Khu định canh, định cư 33.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Anh chia sẻ thêm: “Ngoài những mô hình, chương trình hướng về bà con trên địa bàn, trong khoảng 1 năm trở lại đây Đơn vị đã phối hợp với Hội Phụ nữ bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước, UBND xã Lộc Thành tặng 52 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo (mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng). Đồng thời phối hợp với các tổ chức, cá nhân có tâm trao tặng 100 phần quà (mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng), 12 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng), 2000 cuốn tập cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Vận động khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho 300 người dân, tổng trị giá 120 triệu đồng,...

Những tình cảm đó không chỉ góp phần động viên bà con nỗ lực làm ăn sản xuất, thoát khỏi cảnh nghèo khó hiện tại mà còn tăng cường quan hệ đoàn kết quân dân, phát huy được sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của tỉnh”.

Số hộ nghèo trên địa bàn xã Lộc Thành được kéo giảm theo từng năm. Hiện tại trên địa bàn có 144 hộ nghèo/ 521 khẩu, 39 hộ cận nghèo/ 138 khẩu. Xã Lộc Thành cũng đã đạt được 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, dự kiến cuối năm 2022 phấn đấu về đích nông thôn mới.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.