Bình Phước: Chú trọng chăm lo cho thí sinh

GD&TĐ - Sáng 8/7, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tiếp tục bước vào ngày thi cuối. Bình Phước tiếp tục tạo dấu ấn khi chưa ghi nhận bất cứ vấn đề gì nảy sinh.

Lực lượng y tế tiến hành đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào phòng thi
Lực lượng y tế tiến hành đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào phòng thi

Chăm lo học sinh trong mọi khả năng có thể

Ông Lý Thanh Tâm- Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước cho biết: Ngày thi đầu tiên toàn tỉnh không ghi nhận bất cứ trường hợp giám thị, thí sinh nào vi phạm quy chế thi. Các tình huống dự liệu có thể nảy sinh như học sinh bị Covid-19, cúp điện, nước....an toàn đề thi, bài thi trong quá trình vận chuyển đều không xảy ra, học sinh thực hiện tốt quy chế thi.

Có được thành công đó theo ông Tâm ngoài công tác chuẩn bị đội ngũ, cán bộ coi thi, cơ sở vật chất một cách chu đáo, UBND tỉnh Bình Phước hỗ trợ 300.000 đồng cho học sinh khó khăn (383 em). Số tiền này được chuyển đến tận tay các em trước khi tham dự kỳ thi.

Chúng tôi xác định ngoài công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ coi thi tốt thì công tác hậu cần, hỗ trợ thí sinh và cán bộ coi thi cũng đóng vai trò rất quan trọng cho sự thành công của kỳ thi. Vì vậy, trong 3 ngày thi, ngành giáo dục tỉnh Bình Phước gần như tập trung mọi nhận lực, vật lực đồng hành cùng kỳ thi để đảm bảo tốt nhất cho kỳ thi được an toàn và thành công”- ông Tâm nói.

Em Nguyễn Khánh Tùng, học sinh lớp 12 tại huyện Phú Riềng cho biết: Việc em đi thi tại điểm thi xa nhà khoảng 10 km nhưng được xe hỗ trợ đưa đón trước và sau mỗi buổi thi đã khiến em rất vui. Không những vậy, em và nhiều bạn khác trong trường còn được hỗ trợ 300.000 lệ phí đi thi để ăn uống thì thật là quá chu đáo.

“Em thật sự biết ơn thầy cô cùng lãnh đạo ngành giáo dục vì đã quan tâm, chăm sóc cho những học sinh khó khăn như tụi em. Sự quan tâm chăm lo cho học sinh như trên chứng minh rất rõ cho chính sách đầu tư lớn cho giáo dục của tỉnh nhà”- Khánh Tùng nói.

Nhằm góp phần đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh dự thi đạt kết quả cao nhất. Đặc biệt là công tác chăm lo cho học sinh khó khăn không bị thiếu sót, lực lượng tình nguyện viên chương trình Tiếp sức mùa thi tại Bình Phước đã thành lập 27 đội hình tình nguyện Tiếp sức mùa thi với 734 đoàn viên thanh niên sẵn sàng hỗ trợ các thí sinh và phụ huynh trong suốt mùa thi.

Các lực lượng đồng hành tiếp sức và hỗ trợ cho thí sinh

Các lực lượng đồng hành tiếp sức và hỗ trợ cho thí sinh

Không lơ là công tác phòng chống dịch Covid-19

Dù dịch Covid-19 đã tạm lắng xuống trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 diễn ra. Nhưng bằng sự cẩn trọng và chủ động, ngành giáo dục đã phối hợp rất chặt chẽ với ngành Y tế tỉnh Bình Phước để thực hiện công tác phòng chống dịch một cách triệt để từ trong đến ngoài cửa phòng thi.

Theo ông Lý Thành Tâm- Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước dù công tác tổ chức thi tốt nhưng công tác phòng chống dịch không hiệu của (có thầy cô, học sinh nhiễm Covid-19) thì kỳ thi cũng bị xem là không thành công.

Trên quan điểm đó, các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ các điểm thi đều được yêu cầu hỗ trợ đo thân nhiệt, xịt nước rửa tay sát khuẩn, phát nước, khẩu trang… và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho thí sinh. Ngoài ra, trước khi kỳ thi diễn ra, tỉnh Bình Phước đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 12.641 thí sinh, cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Kết quả 100% mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính.

Theo bà Trần Tuyết Minh- Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi tỉnh Bình Phước sự cẩn thận và chi tiết trên không mục đích gì khác là nhằm đảm bảo mọi chi tiết dù là nhỏ nhất trong kỳ thi đều được trơn tru, tốt đẹp.

“UBND tỉnh đã chỉ đạo đối với thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ, Hội đồng thi bố trí cho các em dự thi tại phòng thi riêng, đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Với việc tổ chức phương án giao nhận đề thi và thu bài thi của các phòng thi riêng tại mỗi Điểm thi, UBND tỉnh yêu cầu các hội đồng thi phải bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Khi hết giờ làm bài, cán bộ coi thi tại phòng thi riêng thu bài thi, sắp xếp, kiểm đếm bài thi của thí sinh; sau đó, cùng cán bộ giám sát niêm phong túi đựng bài thi của phòng thi và khử khuẩn để bàn giao nguyên túi đựng bài thi đã niêm phong cho trưởng điểm thi ngay khi kết thúc mỗi buổi thi đảm bảo công tác phòng chống dịch tốt nhất”- bà Minh nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.