Bình Phước: Tình nguyện viên góp phần mang lại sự tự tin cho thí sinh

GD&TĐ - Sau 2 ngày thi, hoạt động tiếp sức của lực lượng tình nguyện viên đã góp phần không nhỏ vào việc ổn định tâm lý, tăng sự tự tin cho thí sinh

Lực lượng tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ thí sinh
Lực lượng tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ thí sinh

Lực lượng áo xanh tình nguyện dốc lòng cùng kỳ thi

Để đồng hành với các sĩ tử trong mùa thi tốt nghiệp THPT 2022 các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã thành lập 28 đội hình tình nguyện, với 879 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Chương trình đã triển khai nhiều hình thức phù hợp với nhu cầu của các thí sinh như: Giới thiệu các kênh ôn luyện kiến thức uy tín cho thí sinh ôn tập kiến thức; Đội hình ứng phó nhanh để kịp thời hỗ trợ thí sinh, triển khai các đội hình đưa, đón miễn phí thí sinh ở vùng sâu, vùng xa tới các điểm thi; phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thi có mật độ giao thông cao, nấu cơm trưa, phát nước, sữa, khẩu trang miễn phí, trao học bổng.

Ngay từ buổi thi đầu tiên cho đến hôm nay (8/7), đồng chí Lê Thị Hồng Phấn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh đã tới thăm hỏi, tặng quà động viên các tình nguyện viên tại điểm thi trường THCS&THPT Võ Thị Sáu (Huyện Bù Gia Mập), điểm thi Trường THPT Nguyễn Du (TP Đồng Xoài), điểm thi THPT Chu Văn An (huyện Chơn Thành). Tại các điểm đến thăm, đồng chí đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tặng quà động viên các bạn tình nguyện viên tiếp tục phát huy tinh thần của tuổi trẻ, đồng hành, tình nguyện hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Được biết năm nay toàn tỉnh có 28 điểm thi với 10.766 thí sinh tham gia dự thi. Với số lượng thí sinh đông đảo, các huyện, thị, thành đoàn đã tích cực đẩy mạnh các công tác chuẩn bị cho hoạt động “Tiếp sức mùa thi” như: nước uống, khẩu trang, xịt sát khuẩn, bánh ăn nhẹ, sữa, các suất cơm miễn phí...

Kết thúc hai ngày thi, các đội hình “Tiếp sức mùa thi” của tỉnh Bình Phước đã hỗ trợ được 3.442 suất cơm miễn phí; 24.518 chai nước; 3.950 chiếc khẩu trang; 3.300 phần bánh ngọt; 11.242 hộp sữa; 1.780 bút bi; 10.650 chiếc khăn lạnh, 110 Atlat, 300 chai sát khuẩn, 900 quạt tay…

Ngoài ra, các đơn vị còn vận động các nhà hảo tâm trao học bổng cho học sinh thông qua các chương trình học bổng “Ngôi sao hi vọng”, học bổng “Ước mơ xanh”, cùng các vật chất như: sữa, bánh ngọt… để hỗ trợ các em thí sinh. Tổng nguồn kinh phí cho chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2022 của tỉnh là hơn 430 triệu đồng.

Có mặt tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An, huyện Chơn Thành vào chiều ngày 8/7, sau khi kiểm tra công tác tổ chức coi thi, tổ chức thi tại đây, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã ra khu vực túc trực của lực lượng tình nguyện viên thăm hỏi, động viên các em. Thứ trưởng khá ngạc nhiên khi lực lượng tình nguyện viên chủ yếu là học sinh lớp 10, 11.

Theo Thứ trưởng, việc học sinh lớp 10, lớp 11 của trường tham gia lực lượng tình nguyện viên để hỗ trợ anh chị đi thi là hành động vô cùng ý nghĩa. Hoạt động này không chỉ giúp học sinh trui rèn bản lĩnh thực tế không khí mùa thi, mà còn giúp các em trưởng thành hơn.

Lực lượng tình nguyện viên chuẩn bị sẵn sàng nước uống, dụng cụ học tập để hỗ trợ thí sinh khi cần

Lực lượng tình nguyện viên chuẩn bị sẵn sàng nước uống, dụng cụ học tập để hỗ trợ thí sinh khi cần

Hạnh phúc khi được đồng hành

Lần đầu tham gia tình nguyện Tiếp sức mùa thi, nhiều bạn sinh viên, học sinh đã háo hức dậy từ sớm, nhịn ăn sáng để kịp hỗ trợ thí sinh tham gia kì thi tốt nghiệp THPT 2022.

Em Nguyễn Thị Khánh Chi, 16 tuổi, học sinh lớp 10 Trường THPT Chu Văn AN cho biết: em có phần hồi hộp và phấn khích khi tham gia nhiệm vụ này. Từ hôm anh chị bắt đầu đi thi (7/7) Khánh Chi đã tranh thủ ngủ sớm và thức dậy từ 5h30 sáng để kịp di chuyển từ nhà đến điểm thi để hỗ trợ các anh chị. Có mặt tại điểm thi vào lúc 6h15, Khánh Chi đã lao vào hỗ trợ các anh chị thí sinh đến từ sớm.

“Em đã chuẩn bị sức khỏe, xem thời gian thi, cũng như đi tập huấn để có thể hỗ trợ các anh chị thi tốt nhất có thể. Được hỗ trợ anh chị lớp trên đi thi và cùng các anh chị tham gia một hoạt động ý nghĩa như thế khiến em quên luôn là chưa ăn sáng"- Khánh Chi nói.

Cũng có mặt từ sớm để hỗ trợ thí sinh, bạn Trần Tường Vi ( 20 tuổi, sinh viên trường ĐH Văn Hiến) cho biết: “ Mình đã tham gia tập huấn trong vòng hai ngày để có thể biết được đường dây để hỗ trợ các bạn thí sinh một cách tốt nhất. 2 năm trước mình cũng đã trải qua kì thi này nên mình hiểu được sự lo lắng, áp lực của các bạn. Mình hy vọng các thí sinh năm nay có thể có được kết quả xứng đáng với sự nỗ lực của bản thân mình, còn lại cứ để anh chị lo”.

Là thí sinh ra sớm nhất tại hội đồng thi THPT Chu Văn An, thí sinh Lê Bảo Vinh ngay lập tức được các bạn tình nguyện viên tiếp sức bằng chai nước suối mát lạnh, nụ cười thân thiện cùng lời chúc thành công. Lê Bảo Vinh không khỏi xúc động. Em cho biết, suốt 3 ngày đi thi tại hội đồng thi này (hơi xa nhà) nên em ở lại buổi trưa và trong tất cả các buổi ở lại trường em đều nhận được sự hỗ trợ hết sức tận tình từ lực lượng tình nguyện viên. Với em tình cảm và sự chăm lo ấy như tiếp thêm động lực để em hoàn thành tốt bài thi của mình.

" Rất hạnh phúc và cảm thấy may mắn đó là cảm giác của em. Không riêng gì em, tất cả các bạn học sinh khác thi tại điểm thi này chắc chắn đều có chung cảm giác hạnh phúc khi có sự đồng hành lớn từ chính các em học sinh cấp dưới, anh chị sinh viên"- Bảo Vinh nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ