#Chuẩn bị năm học mới

25 kết quả phù hợp

Thầy cô giáo tỉnh An Giang trang trí trường lớp chuẩn bị năm học 2022 - 2023. Ảnh: Trọng Nhân.

Linh hoạt giải pháp chuẩn bị năm học mới

GD&TĐ - Sau khi Bộ GD&ĐT công bố khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023, các địa phương chủ động công tác chuẩn bị phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn.
Cô trò Trường Tiểu học Quan Lạn trong giờ học (Ảnh chụp trước khi dịch bùng phát).

“Thay áo” cho trường học vùng biển đảo

GD&TĐ - Với đặc thù biển đảo, nhiều trường học tại huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) và huyện Cát Bà, Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) còn khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ.
Học sinh Trường THCS - THPT Xuân Trường (Lâm Đồng)  trong giờ thực hành. Ảnh minh họa

Chuẩn bị năm học mới: Trường vùng khó… ngóng giáo viên

GD&TĐ - Năm học 2021 – 2022, nhiều địa phương vẫn còn thiếu giáo viên. Khắc phục tình trạng này, một số cơ sở GD đã áp dụng các giải pháp tình thế, nhằm đảm bảo mục tiêu: Ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên đứng lớp.
Ảnh minh hoạ/INT.

Năm học mới: Chu đáo chuẩn bị, linh hoạt triển khai

GD&TĐ - Xác định rõ những khó khăn do điều kiện khách quan, trước thềm năm học mới, các cấp quản lý, các nhà trường đều chú trọng khâu chuẩn bị, linh hoạt và sáng tạo trong triển khai để hoàn thành tốt mục nhiệm vụ học.
Một giờ học của học sinh Trường THCS Tam Thanh - thời điểm chưa có dịch Covid-19. Ảnh: NVCC.

Chuẩn bị cho năm học mới ở huyện đảo

GD&TĐ - Năm học 2021-2022, Trường THCS Tam Thanh (Phú Quý, Bình Thuận) chủ động phương án dạy học dạy trực tuyến và các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.
Quân, dân chung tay làm cầu tạm cho hàng trăm học sinh ở “rốn lũ” Nậm Nhừ qua suối đến trường.

Chuẩn bị năm học mới ở “rốn lũ” Nậm Pồ

GD&TĐ - Năm học 2019 – 2020 là năm đặc biệt với ngành GD huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, khi đồng thời chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và hậu quả nặng nề trận lũ ống vừa qua. Tạm quên đi mất mát của cá nhân, các thầy cô nơi đây đang nỗ lực cùng các cấp, ngành và nhân dân địa phương chung tay khắc phục hậu quả, sẵn sàng đón học sinh đến lớp.