Chủ tịch xã bị kỷ luật vì mượn bằng cấp

GD&TĐ - Ngày 6/3, thông tin từ Huyện ủy Năm Căn (Cà Mau): Đơn vị vừa thi hành quyết định kỷ luật đối với bà Nguyễn Hồng Mơ - Chủ tịch UBND xã Tam Giang với hình thức “cảnh cáo” về mặt Đảng. 

Trụ sở UBND xã Tam Giang
Trụ sở UBND xã Tam Giang

Vụ việc bắt đầu khi có nguồn thông tin bà Mơ sử dụng bằng cấp bất hợp pháp. Lúc đó bà Mơ giải trình với tổ chức là do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (hay còn gọi là bão Linda, năm 1997) bà bị mất học bạ nên mượn học bạ của bà Trương Thị Hồng Gấm (học cùng trường) để học lớp 9.

Sau đó, bà Mơ tham gia dự thi THCS, rồi tiếp tục học THPT. Tuy nhiên, sau đó bà Mơ còn giải thích bổ sung thêm là lúc nhỏ do khó nuôi nên mới lấy tên Trương Thị Hồng Gấm để đi học. Sau này, lớn lên mới lấy tên thật nhưng “quên” đính chính lại bằng cấp…

Qua giải trình “bất nhất” của bà Mơ, Huyện ủy Năm Căn vào cuộc xác minh.

Ngày 6/3, ông Đoàn Tấn Công - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Năm Căn - xác nhận: Vừa thi hành quyết định kỷ luật đối với bà Nguyễn Hồng Mơ với hình thức “cảnh cáo” về mặt Đảng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ