Chú chó hy sinh mạng sống để bảo vệ cô chủ nhỏ 1 tuổi

GD&TĐ - Cô bé Skye (1 tuổi) sống tại thành phố Kidapawan (Philippines) đã may mắn thoát chết, sau khi được hai chú chó trong nhà giải cứu khỏi rắn độc.

Gia đình Skye vô cùng cảm kích hai chú chó.
Gia đình Skye vô cùng cảm kích hai chú chó.

Cảnh quay trích xuất từ camera cho thấy, một con rắn hổ mang bất ngờ xuất hiện và tiến vào nhà Skye. Tuy nhiên, nó nhanh chóng bị hai chú chó của gia đình là Moxie và Miley ngăn chặn.

Trong khi Moxie lao tới và vồ lấy con rắn, Miley cũng nhanh chóng tấn công loài bò sát này và cắn mạnh vào con vật.
Đặc biệt, sau khi nhận thấy con rắn hổ mang đang di chuyển về hướng phòng ngủ của Skye, hai chú chó Moxie và Miley ngay lập tức chạy theo và dùng răng kéo con rắn ra ngoài.
Hình ảnh được cắt từ clip.

Hình ảnh được cắt từ clip.

Sau một thời gian ngắn, con rắn hổ mang ngừng di chuyển và chết. Tuy nhiên, thật đáng buồn khi chú chó Miley của gia đình đã không qua khỏi sau khi bị rắn cắn.

Moxie may mắn sống sót, nhưng cũng bị mù hai mắt vì nọc độc của rắn.

Miley không qua khỏi do bị rắn cắn.

Miley không qua khỏi do bị rắn cắn.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, cha của Skye - ông Jaime Selim, cho biết cả ông và vợ, Pauie đều đang đi làm, còn cô con gái bé nhỏ Skye thì ở nhà với vú em.

Chia sẻ với truyền thông, ông Jaime tiết lộ rằng, cả gia đình đều vô cùng sốc sau khi xem lại đoạn camera. “Chúng tôi đã bị sốc nhưng vô cùng tự hào về những chú chó”, cha Skye cho biết.

“Tôi rất cảm kích khi hai chú chó đã bảo vệ Skye. Chúng tôi sẽ nhớ chú chó anh hùng Miley rất nhiều”, ông Jaime xúc động nói.

Theo Unilad

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.