Chính thức đưa đường bay Hải Phòng – Quảng Bình vào hoạt động

GD&TĐ - Ngày 29/4, đường bay Cát Bi - Đồng Hới và ngược lại chính thức được khai trương với chuyến bay đầu tiên do Hãng hàng không Jetstar Pacific thực hiện bằng máy bay hiện đại Airbus A320.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và Hải Phòng chụp ảnh lưu niệm trong ngày chính thức đưa đường bay Hải Phòng - Quảng Bình đi vào hoạt động.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và Hải Phòng chụp ảnh lưu niệm trong ngày chính thức đưa đường bay Hải Phòng - Quảng Bình đi vào hoạt động.

Đây là lần đầu tiên Quảng Bình và Hải Phòng thiết lập tuyến đường hàng không bằng dịch vụ hàng không giá rẻ để phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của nhân dân giữa khu vực miền Trung và vùng duyên hải Bắc Bộ, góp phần kích thích tăng trưởng du lịch và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Trong ngày đầu tiên khai thác có gần 250 hành khách bay giữa Hải Phòng - Quảng Bình, hiện cũng đã có có gần 3.000 lượt khách đăng ký mua vé.

Đây là tuyến đường hàng không được triển khai trong chương trình hợp tác quảng bá, phát triển du lịch giữa Jetstar Pacific, tỉnh Quảng Bình và TP Hải Phòng.

Quảng Bình được đánh giá là địa phương có nhiều lợi thế, tiềm năng và giàu tài nguyên phát triển du lịch hàng đầu ở Việt Nam, trong đó, nổi bật là Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO hai lần công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2003 và năm 2015.

Phong Nha – Kẻ Bàng cũng là Di sản đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á đạt 3 trên 4 tiêu chí dành cho một Di sản thiên nhiên thế giới.

Còn Hải Phòng là trung tâm kinh tế lớn của vùng duyên hải Bắc Bộ, nhiều tiềm năng du lịch đồng thời là điểm trung chuyển bằng đường bộ, hàng không lớn trong khu vực kết nối với Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình,...

Đường bay giá rẻ giữa Hải Phòng – Quảng Bình sẽ góp phần tạo thuận lợi đi lại cho người dân, kết nối thêm điểm đến và tăng lựa chọn cho du khách đồng thời hỗ trợ cho hoạt động giao thương giữa nhân dân, các nhà đầu tư, kinh doanh giữa khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải Bắc Bộ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.