Chết oan vì hiệp nghĩa ngăn ẩu đả

Ra can ngăn vụ ẩu đã, một người đàn ông ở thị trấn Xuân An huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bị một nhóm đối tượng dùng dao đâm, chém liên tiếp dẫn đến tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 19/3 tại khối 4, thị trấn Xuân An khi anh Nguyễn Đình Nhiên (SN 1974, trú khối 4, thị trấn Xuân An) thấy một nhóm thanh niên gây gổ đánh nhau nên đã vào can ngăn.

Tuy nhiên, đang trong lúc bức xúc, một số đối tượng đã dùng dao quay lại tấn công đâm, chém liên tiếp vào anh Nhiên.

Hậu quả, anh Nhiên bị thương nặng được đưa đi nhập viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân đã tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường đồng thời truy bắt hung thủ.

Sáng 20/3, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân - Đại tá Phan Văn Đán - xác nhận có vụ án mạng nói trên và cho biết, Công an huyện đã bắt giữ một đối tượng trong nhóm gây án trong ngày.

Tuy nhiên, danh tính thì chưa thể tiết lộ vì đang phải tiếp tục phải làm rõ thêm. 

Theo Lao động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.