Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc rút Mỹ khỏi NATO hoặc giảm hiện diện quân sự tại một số nước thành viên như Ý, Tây Ban Nha, Đức do bất đồng về ngân sách quốc phòng.
Động thái này gây lo ngại sâu sắc về sự rạn nứt của liên minh, buộc châu Âu phải bắt đầu xem xét các lựa chọn cho tương lai của NATO khi không có Mỹ.
Thông tin này được đăng tải trên trang web của Đài Phát thanh Công cộng Quốc gia (NPR) ở Mỹ.
Như đài NPR đã chỉ ra, một loạt các bất đồng trong NATO - từ việc ủng hộ chiến tranh với Iran đến những lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump về việc "kiểm soát Greenland và Canada" - đã dẫn đến sự đổ vỡ nghiêm trọng về lòng tin giữa các đồng minh.
"Châu Âu và Canada ngày càng đặt ra một câu hỏi trước đây không thể tưởng tượng nổi: Liệu Mỹ có đến viện trợ cho các đồng minh NATO của mình không?
Nỗi lo lắng này đang làm thay đổi kế hoạch quân sự, chi tiêu quốc phòng, các quyết định mua sắm và cấu trúc tương lai của chính liên minh", NPR nêu rõ.
Đáng chú ý là Đức đang bắt đầu đóng vai trò tích cực hơn trong các vấn đề an ninh châu Âu.
Như đài NPR đã chỉ ra, Đức dự định xây dựng đội quân thường trực mạnh nhất châu Âu vào giữa những năm 2030.
Các chuyên gia ước tính ngay từ năm tới, Đức sẽ chi tiêu cho quốc phòng nhiều bằng cả Pháp và Anh cộng lại và khoảng cách này dự kiến sẽ còn nới rộng hơn nữa vào năm 2030.
Mục tiêu chính thức của Chính phủ Đức là tạo ra lực lượng vũ trang chính quy mạnh nhất châu Âu.
Tuy nhiên, một số nhà phân tích (gồm cả tờ Wall Street Journal và Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế - IISS) cảnh báo, việc Mỹ rút khỏi NATO hoặc giảm sự hiện diện của nước này ở châu Âu sẽ tạo ra một "khoảng trống dễ bị tổn thương", vì châu Âu sẽ mất từ 5 đến 10 năm để phát triển năng lực phòng thủ hoàn chỉnh.