MLRS Sarma được chế tạo dựa trên khung gầm xe bọc thép KamAZ 63501 8×8, sở hữu sáu ống phóng 300mm, cùng với hệ thống điều khiển và dẫn hướng hỏa lực tự động mới.
Hệ thống MLRS này chỉ cần 3 người vận hành, có thể được điều khiển từ xa từ một vị trí ẩn nấp.
Hãng thông tấn TASS dẫn lời Giám đốc điều hành Rostec Sergey Chemezov cho biết, với cỡ nòng 300mm, ưu điểm chính của vũ khí chiến đấu này là sức mạnh, tính cơ động và độ bền bỉ.
“Khoang lái, nơi kíp lái ngồi được bọc thép. Chỉ mất 3 phút để triển khai đến vị trí và sẵn sàng khai hỏa và 3 phút để rút lui. Nó có tính cơ động cao. Một loạt đạn đầy đủ chỉ mất 18 giây”, ông Chemezov lưu ý.
Hệ thống MLRS có thể bắn các tên lửa pháo binh dẫn đường thuộc dòng 9M54, được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính hỗ trợ bởi GLONASS, có tầm bắn tối thiểu 40km và tầm bắn tối đa lên đến 120km.
Các tên lửa dòng 9M54 có thể được trang bị đầu đạn phân mảnh nổ mạnh hoặc đầu đạn chùm, đã chứng tỏ hiệu quả rất cao trong khu vực tác chiến đặc biệt ở Ukraine.
Tháng 2 năm ngoái, Rostec đã lần đầu tiên giới thiệu vũ khí mới này tại triển lãm World Defense Show 2026 ở Saudi Arabia.
Sarma là một sự bổ sung quan trọng cho quân đội Nga, cả về số lượng và chất lượng. Số lượng đã sản xuất cho đến nay được báo cáo là từ 24 đến 48 hệ thống.