Nga nêu điều kiện để nối lại các cuộc đàm phán 3 bên

GD&TĐ - Một trợ lý của Điện Kremlin cho biết, Ukraine phải thực hiện “một bước đi nghiêm túc” trước khi các cuộc đàm phán 3 bên mới được nối lại.

Trợ lý Tổng thống Nga - ông Yury Ushakov.
Trợ lý Tổng thống Nga - ông Yury Ushakov.

“Không có lý do gì để tiếp tục các cuộc tiếp xúc 3 bên với Ukraine và Mỹ cho đến khi Ukraine phải thực hiện "một bước đi nghiêm túc", để thúc đẩy đáng kể tiến trình giải quyết xung đột”, trợ lý Tổng thống Nga - ông Yury Ushakov nói với giới báo chí hôm 7/5.

“Nếu Ukraine thực hiện một bước đi nghiêm túc, sau đó, thứ nhất là hành động quân sự sẽ chấm dứt. Thứ hai, triển vọng cho các cuộc thảo luận nghiêm túc về một giải pháp lâu dài hơn cho vấn đề này sẽ được mở ra”, ông Ushakov nhấn mạnh.

Mặc dù không nêu đích danh bước đi đó, nhưng dường như nhà ngoại giao Nga đang ám chỉ việc rút quân Ukraine khỏi các khu vực Donbass họ vẫn đang kiểm soát, một động thái mà Nga đã yêu cầu từ lâu nhưng liên tục bị Ukraine bác bỏ.

Vị quan chức Nga thừa nhận, các cuộc tiếp xúc với Ukraine do Mỹ làm trung gian đã bị đình trệ sau cuộc gặp gần đây nhất được tổ chức tại Geneva vào tháng 2/2026.

“Kể từ đó, các bên tham gia người Mỹ đã bận tâm đến một vấn đề khác, nghiêm trọng hơn”, ông Ushakov nói, ám chỉ đến cuộc khủng hoảng ở Trung Đông.

Tình trạng Donbass - khu vực đã bỏ phiếu gia nhập Nga vào năm 2022, vẫn là một trong những trở ngại chính đối với các cuộc đàm phán hòa bình. Nga và Ukraine duy trì lập trường đối lập về vấn đề này.

Nga đã nhiều lần nhấn mạnh việc Ukraine rút quân hoàn toàn khỏi khu vực là bước đi thiết yếu để đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài và mở đường cho các cuộc thảo luận tiếp theo về một giải pháp bền vững.

Tuy nhiên, giới lãnh đạo Ukraine đã nhiều lần từ chối nhượng lại bất kỳ lãnh thổ nào, khẳng định việc giành lại các khu vực đã sáp nhập vào Nga vẫn là một trong những mục tiêu cuối cùng của họ.

Vào tháng 3/2026, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố, Mỹ đã gây áp lực buộc Ukraine chấp nhận các điều khoản của Nga.

Ông Zelensky cáo buộc việc đảm bảo an ninh cho Ukraine phụ thuộc vào việc nước này nhượng lại toàn bộ lãnh thổ tranh chấp ở Donbass cho Nga.

Tuy nhiên, Mỹ đã bác bỏ những tuyên bố này. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mô tả những cáo buộc của nhà lãnh đạo Ukraine là một "lời nói dối".

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hải quân Iran tuần tra tại eo biển Hormuz.

Iran là bên nắm giữ mọi quân bài

GD&TĐ - Ngoại trưởng Iran Araghchi liên tiếp thăm Nga và Trung Quốc, hai chuyến đi phản ánh đầy đủ sức mạnh của tam giác Nga-Iran-Trung Quốc.