“Chàng trai vàng” Hóa học nhận học bổng của Trường Đại học số 1 thế giới.

GD&TĐ - Tạm gác giấc mơ trở thành bác sĩ, chàng trai vàng của Olympic Hóa học Việt Nam lựa chọn Viện Công nghệ Massachusetts - đại học hàng đầu thế giới là nơi học tập để hướng tới những ước mơ khoa học.

“Chàng trai vàng” Hóa học nhận học bổng của Trường Đại học số 1 thế giới.

Đinh Quang Hiếu đoạt HCV Olympic Hóa học quốc tế 2 lần liên tiếp trong 2 năm 2016, 2017 và là học sinh Việt Nam đạt thành tích tốt nhất tại kì thi này.

Tự hào hơn khi trong thời gian vừa qua, Hiếu đã vượt qua kì sàng lọc khó khăn và giành được học bổng của Viện Công nghệ Massachusetts, trường đại học hàng đầu thế giới.

Về lý do nộp đơn vào Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Hiếu cho biết, đây là trường công nghệ số một thế giới, là nơi đào tạo nhiều nhà khoa học lớn, các giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực khoa học.

Em mong muốn có thể trở thành một thành viên của MIT để có thể được tiếp xúc, làm việc với những giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực mình yêu thích. Qua đó, phát triển khả năng sáng tạo, tư duy của bản thân.

Hiếu kể, sau tấm huy chương vàng đầu tiên đạt được trong năm học lớp 11, em bắt đầu nghĩ đến việc làm hồ sơ xin học bổng du học. Song song với việc học đội tuyển để chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Hóa học tiếp theo, em bắt đầu ôn luyện để tham gia các kỳ thi chuẩn hóa SAT, TOEFL .

Bằng sự nỗ lực không mệt mỏi, Hiếu đã đạt được thành tích ngoài mong đợi: Đạt 1500 điểm SAT1, 104 điểm TOEFL. Đặc biệt, em đạt tuyệt đối 800/800 điểm Toán, 800/800 điểm Lý, 800/800 điểm Hóa ở kỳ thi SAT2.

Khác nhiều trường đại học Mỹ, Học viện công nghệ số 1 thế giới không yêu cầu ứng viên một bài luận cá nhân dài, thay vào đó là các bài luận ngắn khoảng 250 từ để ứng viên có thể cho hội đồng tuyển sinh biết rõ hơn về con người mình.

Bài luận của Hiếu xoay quanh sở thích là bóng đá và mối quan tâm về vấn đề môi trường - đặc biệt là vấn đề về ô nhiễm nguồn nước ở Hà Nội.

“Theo những số liệu thống kê thì có khoảng 98% các sông ở Hà Nội đang bị ô nhiễm và điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sinh hoạt thường ngày của người dân. Bài luận của em nói về mong muốn có thể giải quyết được vấn đề về ô nhiễm nước”, Hiếu nói.

Trong quá trình nộp hồ sơ vào MIT, Hiếu nhận được sự giúp đỡ từ Đinh Thị Hương Thảo, "cô gái vàng" Vật lý, chủ nhân hai huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế. “Chị Thảo đã nộp hồ sơ và trúng tuyển MIT năm ngoái nên phần nào có kinh nghiệm. Chị đã cho em những lời khuyên hữu ích”, Hiếu chia sẻ.

Học bổng toàn phần trị giá 279.600 USD (tương đương 6,4 tỷ đồng) cho 4 năm học tại Viện Công nghệ Massachusetts đã dành cho Đinh Quang Hiếu.

Tháng 8/2018, Đinh Quang Hiếu sẽ chính thức nhập học vào Viện công nghệ MIT và dự định theo đuổi ngành khoa học vật liệu, bởi ngành này gắn liền với 2 môn Hoá và Vật lí - là 2 môn học yêu thích nhất của em.

Hiếu cho hay, em hy vọng có thể nghiên cứu, chế tạo ra những loại vật liệu mới để có thể giải quyết những vấn đề về môi trường hay năng lượng, từ đó áp dụng vào thực tiễn của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Năm 2016, Hiếu đạt HCV Olympic Hóa học quốc tế với 89,764 điểm, đứng thứ 7/280 thí sinh tham dự. Năm 2017, Hiếu tiếp tục đoạt HCV Olympic Hóa học với 92,13/100 điểm, đứng thứ 9/297 thí sinh tham dự.

Thành tích của Hiếu cũng góp phần giúp đội tuyển Việt Nam có kết quả cao nhất từ trước đến nay khi tham dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế. Hiếu cũng là học sinh có thành tích tốt nhất trong lịch sử dự thi của đội tuyển Olympic Hóa học Việt Nam.

Hiếu được tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Hà Nội, ngành Y Đa khoa trong năm 2017.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ