Cậu bé có duyên với huy chương vàng quốc tế

GD&TĐ - Ở Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Nam Từ Liêm, Hà Nội) thầy cô và bạn bè luôn yêu mến cậu học trò cưng Đặng Cường Thành. Thành đang học lớp 5A. Em được mệnh danh là học sinh tài năng, có duyên săn huy chương vàng Toán học trong các cuộc thi quốc gia và quốc tế.

Đặng Cường Thành chụp ảnh kỷ niệm cùng NGND Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch HĐQT Trường Đoàn Thị Điểm
Đặng Cường Thành chụp ảnh kỷ niệm cùng NGND Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch HĐQT Trường Đoàn Thị Điểm

Đam mê Toán học từ bé

Thông minh, nhanh nhẹn, thân thiện, ăn nói rất có duyên và lễ phép…, đó là nhận xét đầu tiên khi bất cứ ai tiếp xúc với Đặng Cường Thành. Khi tôi hỏi, sau 5 năm học Tiểu học, đến nay con đã giành được bao nhiêu huy chương Toán học các loại, Thành cười và lắc đầu: “Nhiều lắm cô ạ, con không nhớ hết đâu. Con chỉ khoe cô những tấm huy chương mà con giành được ở các cuộc thi lớn mà thôi”.

Theo mẹ của Thành, ngay từ khi con mới được 2 tuổi, lúc đọc sách, truyện cho Thành nghe, bố mẹ đã thấy con bộc lộ tình yêu Toán học. Khi đó, Thành rất thích thú với những con số. Lớn hơn một chút, con chọn những con số trong đồ chơi, rồi tự mình cộng trừ. Khi Cường Thành vào lớp 1, gia đình đã chọn cho con vào học Trường Đoàn Thị Điểm.

Bố mẹ hoàn toàn để con đi học đúng độ tuổi, không can thiệp sớm chuyện học tiền lớp 1 của con. Tuy nhiên, lên 4 tuổi, Cường Thành được học tiếng Anh bài bản. Quá trình học ở Trường Đoàn Thị Điểm, trình độ tiếng Anh của con cũng rất tốt. Đây chính là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp Thành rinh về nhiều huy chương giải Toán Tiếng Anh trên Internet cũng như các giải Toán quốc tế. Có điều, không bao giờ bố mẹ ép Thành học tập quá sức.

Nếu gặp những bài Toán cô Kim Ngân giao cho mà khó quá, nghĩ 30-40 phút mà vẫn chưa giải được, Thành hỏi mẹ. Ở Trường, Thành có cô giáo chủ nhiệm kèm trực tiếp về Toán, được học môi trường học tiếng Anh có tiếng của Hà Nội, nhưng về nhà mẹ cũng là một cô giáo đắc lực của em trong học tập cả Toán và Tiếng Anh.

Bởi mẹ của Thành vốn là học sinh chuyên của Trường Cấp 2 Sơn Tây, sau đó là học sinh Trường THPT Chuyên ngữ, ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội. Với công việc kinh doanh bận rộn của cả bố và mẹ, song mỗi khi con trai gặp bài toán khó cần trợ giúp là mẹ luôn sẵn sàng chỉ bảo, đưa ra phương pháp giải hay nhất.

Là giáo viên chủ nhiệm của Thành trong suốt hai năm lớp 4,5, cô Hà Thị Kim Ngân, giáo viên dạy và ôn luyện Toán cho trò cưng đi thi giải, nhận xét: Nhìn vào thành tích học tập của học trò Đặng Cường Thành thật đáng khâm phục và quá đỗi tự hào. 5 năm liền con luôn là học sinh giỏi, chăm ngoan, là một đội viên tích cực tham gia các hoạt động. Đặc biệt hơn cả là khi tham gia bất kỳ cuộc thi nào từ năm lớp 2 đến nay, Thành đều đoạt giải, nhất là các giải quốc gia và quốc tế.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Những tấm huy chương cao quý mà Cường Thành đoạt được ở các cuộc thi quôc tế
Những tấm huy chương cao quý mà Cường Thành 
đoạt được ở các cuộc thi quôc tế 

Mới là học sinh lớp 2 và lần đầu đi thi nhưng Đặng Cường Thành đã giành luôn giải nhất tại Cuộc thi giải Toán bằng tiếng Việt qua mạng cấp thành phố. Lớp 3, em đoạt giải nhất cuộc thi Olympic tiếng Anh qua mạng cấp quận; Giải nhất cuộc thi giải Toán bằng tiếng Anh qua mạng cấp quận; Giải nhì cuộc thi giải Toán bằng tiếng Việt qua mạng cấp quận.

Nhưng có lẽ, thành tích ấn tượng nhất của Đặng Cường Thành đó là hai năm học cuối cấp Tiểu học. Em đã làm rạng danh ngôi Trường Đoàn Thị Điểm. Năm học lớp 4, Đặng Cường Thành đã xuất sắc giành tới 4 Huy chương vàng và 2 huy chương bạc trong các cuộc thi Toán quốc gia và quốc tế.

Cụ thể, giành huy chương vàng Cuộc thi giải Toán bằng tiếng Anh qua mạng cấp quốc gia; Huy chương Vàng kỳ thi thử thách nhà toán học tương lai CFM (challenge for future mathematicians) tổ chức tại Thái Lan; Huy chương vàng kì thi đánh giá năng lực tư duy toán học quốc tế IMAS; Huy chương vàng kì thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ MYTS do Hội Toán học Việt Nam tổ chức; Huy chương bạc kì thi Toán quốc tế Singapore và châu Á SASMO; Huy chương bạc kì thi Toán quốc tế KANGAROO.

Còn ở năm học cuối cấp Tiểu học này, Thành cũng đã gặt hái thêm nhiều thành tích đáng nể như: Huy chương vàng kì thi giải Toán bằng tiếng việt qua mạng internet Violympic; Huy chương vàng kỳ thi thử thách nhà toán học tương lai CFM (challenge for future mathematicians) tổ chức tại Malaysia. Đặc biệt, năm nay con thi ở cấp độ upper primary, cấp độ khó hơn, dành chohọc sinh lớp 5 và lớp 6. Thế nhưng Thành là học sinh duy nhất của Việt Nam dành được chiếc huy chương vàng.

Ngoài ra, Thành còn giành thêm hàng loạt giải thưởng danh giá các cuộc thi như: Huy chương vàng kì thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ MYTS do Hội Toán học Việt Nam tổ chức; Huy chương vàng kì thi toán quốc tế Singapore và châu Á SASMO; Cúp vô địch quốc gia (national champion) với số điểm tuyệt đối 150/150 kì thi toán quốc tế KANGAROO (năm nay Thành thi cùng các học sinh đang học lớp 6).

Đặng Cường Thành mong muốn trở thành một nhà Toán học để sau này cống hiến nhiều hơn nữa cho Toán học Việt Nam. Trước khi chia tay, Thành bật mí: Thần tượng của con chính là Giáo sư Ngô Bảo Châu, một nhà Toán học giỏi giang và viết nhiều cuốn sách hay.

Chúc cho Đặng Cường Thành, một tài năng Toán học xuất sắc của Việt Nam đang còn ngồi trên ghế nhà trường sẽ đạt được ước mơ trở thành nhà Toán học sau này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ