Ngưỡng mộ nam sinh lớp 10 đạt 10 phẩy

GD&TĐ - Tại buổi lễ Tổng kết năm học 2017-2018 của trường THPT Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), nhiều đại biểu tham dự và trên 1.600 học sinh rất bất ngờ và ngưỡng mộ trước thành tích học tập “khủng” của một nam sinh lớp 10 khi em đạt điểm trung bình cả năm cho các môn học là 10,0…Đó là em Châu Quốc Tài.

Ngưỡng mộ nam sinh lớp 10 đạt 10 phẩy

Châu Quốc Tài thổ lộ: Em sinh năm 2002 trong một gia đình buôn bán hàng tập hóa tại thị trấn Mỹ Xuyên (H.Mỹ Xuyên, T.Sóc Trăng). Từ năm lớp 1 đến lớp 10 này, em liên tục đạt danh hiệu Học sinh Giỏi toàn diện. Từ bậc THCS đến lớp 10, điểm trung bình các môn cuối năm của em luôn từ 9.6 trở lên. Riêng năm lớp 10 năm nay, điểm trung bình của em là 9.7 và được cộng thêm 0.3 điểm nhiệm ý của môn tiếng Pháp nên trung bình cả năm đạt 10.0. Đây là điểm số cao nhất của học sinh trường THPT Hoàng Diệu từ trước đến nay.

Ngoài thành tích học tập trong lớp như đã nêu, Châu Quốc Tài còn sở hữu bảng thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đó là trong những năm học THCS em đạt Giải Nhất trong kỳ thi Học sinh Giỏi cấp huyện môn Vật Lý; Giải Nhì trong kỳ thi Học sinh Giỏi cấp tỉnh cũng ở môn Vật Lý và giải Khuyến khích trong cuộc thi Violympic cấp tỉnh môn Vật lý.

Năm học 2017-2018, dù đang học lớp 10 nhưng em đã đăng ký tham gia cuộc thi giải Toán trên máy tính cầm tay Casio cấp tỉnh và đạt giải Ba (kỳ thi này chủ yếu dành cho đối tượng là học sinh lớp 12); giải Nhất cuộc thi giải Toán bằng tiếng Anh cấp tỉnh do trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức.

Hiện tại, Châu Quốc Tài là thành viên đội tuyển của trường THPT Hoàng Diệu tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2018 ở môn Toán được tổ chức vào ngày 31/5/2018.

Nhận xét về cậu học trò cưng của mình, thầy Phạm Kinh Ân (giáo viên Toán) cho biết: “Châu Quốc Tài là học sinh có năng khiếu về môn Toán. Em rất chăm chỉ trong học tập, luôn tìm tòi, học hỏi để tự nâng cao năng lực cho bản thân. Trong quá trình dạy, tôi thấy em rất nhạy bén. Bên cạnh đó, em còn có cách giải rất sáng tạo, khác với cách giải của thầy và của các bạn”.

Nói về kinh nghiệm học tập của mình, Quốc Tài chia sẻ: “Ngoài giờ học trên lớp, em luôn tự học ở nhà, nhờ thầy cô hướng dẫn thêm. Em còn tạo nhóm học tập trên mạng xã hội với các bạn ở các tỉnh khác để cùng trao đổi, học tập lẫn nhau. Bên cạnh đó, em cũng thường xuyên xem bài giảng Online để học hỏi thêm nhiều kiến thức quí báu. Ngoài giờ học, em cũng dành thời gian vui chơi giải trí như nghe nhạc, xem bóng đá”.

Nói về ước mơ của mình sau này, Quốc Tài cho biết “Em sẽ thi vào ngành Y để có cơ hội tiếp cận với nền y học tiến tiến của thế giới, góp phần nhỏ của mình vào công tác chăm sóc sức khỏe cho mọi người”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ