Nữ sinh dân tộc Thái và đề tài nghiên cứu tìm hiểu phong tục tang ma!

GD&TĐ - 16 tuổi nhưng đã có hàng loạt thành tích nổi bật, đặc biệt là say mê tìm tòi, nghiên cứu khoa học, Lò Trần Mỹ Hạnh - Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn (Lai Châu) được nhiều người biết đến với đề tài: “Tìm hiểu phong tục tang ma của người Thái ở huyện Tân Uyên, huyện Phong Thổ và thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. ”

Lò Trần Mỹ Hạnh (bên phải, đeo kính) là học sinh ưu tú đạt nhiều thành tích nổi bật.
Lò Trần Mỹ Hạnh (bên phải, đeo kính) là học sinh ưu tú đạt nhiều thành tích nổi bật.

Nghiên cứu khoa học từ quê hương mình

Đề tài này chính là một trong những tâm huyết cũng như công sức của Lò Trần Mỹ Hạnh và bạn cùng nhóm để có thể tìm ra những thay đổi trong nghi thức thực hiện và các lễ nghi truyền thống trong tang ma của người dân tộc Thái đen và Thái trắng ở một số vùng miền, từ đó có thể so sánh được sự khác và giống nhau, giúp cho các bạn trẻ người dân tộc Thái hiểu sâu hơn về phong tục tập quán của dân tộc và cùng nhau lưu truyền, gìn giữ các bản sắc văn hóa đó.

Nói về lý do thực hiện đề tài này, Mỹ Hạnh chia sẻ: “Trong các cuộc nói chuyện bàn luận của nhiều người, chúng em đã nghe thấy có rất nhiều ý kiến phản bác về các phong tục truyền thống mang ý nghĩa tâm linh là hủ tục cần phải thay đổi để phù hợp với cuộc sống hiện đại. Các cuộc nói chuyện đó gợi cho em rất nhiều suy nghĩ bởi vì em là người Thái – một dân tộc có rất một nền văn hóa sâu đậm và giàu bản sắc. Em bắt đầu để ý tới các lễ hội của người Thái, các tập tục, cách sinh hoạt hằng ngày của mọi người trong dòng tộc mỗi lần về quê và nảy sinh ý tưởng phải làm một điều gì đó có ý nghĩa”.

Cô gái trẻ cũng chia sẻ thêm hiện nay, trong bối cảnh xã hội mới phần nào đã tác động đến các hoạt động nghi lễ cổ truyền nói chung và nghi lễ tang ma của tộc Thái ở tỉnh Lai Châu nói riêng làm cho không ít nét văn hóa, nghi lễ ở đây đã và đang biến đổi.

Mỹ Hạnh là người dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên ở tỉnh Lai Châu nên có điều kiện tiếp cận thực tế, có vốn hiểu biết nhất định về đời sống, phong tục, tập quán, tín ngưỡng của đồng bào mình. Thực hiện đề tài này cô gái hy vọng góp phần công sức nhỏ bé của mình vào việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái.

Bảng vàng thành tích!

Mỹ Hạnh không chỉ say sưa nghiên cứu khoa học, em còn tích cực tham gia các phong trào của đoàn trường như: cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia, Khi tôi 18, hội thi Tin học trẻ...

Đồng thời, cô gái trẻ này đã đạt nhiều thành tích với nhiều năm học sinh giỏi toàn diện. Năm lớp 9, Mỹ Hạnh đạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ Văn, giải 3 cấp tỉnh cuộc thi khoa học kĩ thuật, giải khuyến khích Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh. Năm học 2017 – 2018, em xuất sắc đạt giải nhì cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và đi thi cấp quốc gia và được chọn là một trong những đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời bác tại TP Hồ Chí Minh mới đây.

Chia sẻ về cảm xúc của mình, Mỹ Hạnh cho biết: “Em cảm thấy vô cùng vinh dự khi được chọn là một trong những thanh niên được chọn để tham gia Đại hội. Em nghĩ rằng trong tương lai, em sẽ cần cố gắng hơn trong học tập cũng như các phong trào của Đoàn để hoàn thiện bản thân hơn nữa. Em cũng muốn cảm ơn bố mẹ đã định hướng, động viên giúp em vượt qua được những khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống”.

Nhận xét về cô học trò của mình, cô Hoàng Huyền Anh – Bí thư Đoàn trường - cho biết: “Em Lò Trần Mỹ Hạnh là một học sinh sôi nổi trong các hoạt động phong trào, là học sinh hoà đồng, yêu văn nghệ và tham gia thường xuyên các hoạt động của Đoàn thanh niên. Tôi là giáo viên hướng dẫn em nghiên cứu khoa học và tôi thực sự ấn tượng rất tốt về tinh thần làm việc và ham học hỏi của em”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiêm kích F-35B.

Loạt sai sót và lỗi gây tai họa cho F-35

GD&TĐ - Một báo cáo của Lầu Năm Góc tiết lộ chương trình F-35 đã gặp nhiều vấn đề, khó khăn về độ tin cậy và kéo dài thời gian khắc phục với lỗi nghiêm trọng.