Cập nhật hàng loạt thiết bị quân sự hạng nặng bị phá hủy ở Kursk

GD&TĐ -Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video về cuộc tấn công phá hủy một loạt thiết bị quân sự của Kiev đang nỗ lực xâm nhập vào khu vực Kursk thuộc Nga

Vùng Kursk của Nga bị pháo kích, ngày 6/8/2024.
Vùng Kursk của Nga bị pháo kích, ngày 6/8/2024.

Sáng ngày 6/8, lực lượng Ukraine đã phát động một cuộc tấn công trên bộ lớn vào khu vực Kursk, lãnh thổ thuộc Nga.

Đoạn video mà Bộ Quốc phòng Nga quay được từ máy bay không người lái giám sát cho thấy, nhiều thiết bị quân sự hạng nặng của Ukraine, trong đó có một số xe bọc thép chở quân Stryker do Mỹ sản xuất, nhiều xe bọc thép và một số xe tăng tiến qua các khu vực rừng rậm và cánh đồng trống, nỗ lực đột kích vào lãnh thổ Nga.

Đoạn video cũng cho thấy một loạt xe tăng Ukraine đã bị trúng đạn và bị vô hiệu hóa hoặc bị phá hủy. Nhóm này dường như đã phải hứng chịu cả các cuộc tấn công bằng pháo binh và trên không.

Một đoạn video khác do Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ cho thấy, tên lửa đạn đạo của Nga tấn công vào hai hệ thống phòng không Buk-M1 của Kiev. Các hệ thống này được phát hiện ở khu vực Sumy của Ukraine, giáp với khu vực Kursk của Nga, vì chúng dường như đang che chắn cho lực lượng xâm nhập của Kiev.

Một trong những hệ thống đã bị trúng đầu đạn chùm. Cuộc tấn công đã khiến tên lửa phòng không của nó bay mất kiểm soát; cuối cùng chúng đã phát nổ. Một phương tiện khác đã bị trúng đầu đạn nổ mạnh khi kíp lái cố gắng che giấu hệ thống trong bụi rậm.

Theo ước tính của Moscow, Kiev đã triển khai khoảng 300 quân nhân, 11 xe tăng và khoảng 20 xe bọc thép để tấn công qua biên giới vào khu vực Kursk vào sáng sớm ngày 6/8, tuy nhiên, khoảng một nửa số vũ khí của đối phương đã bị phá hủy trong ngày hôm đó.

Moscow tuyên bố rằng, cuộc đột kích của các lực lượng Kiev vào khu vực Kursk là một trong những cuộc đột kích lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi nổ ra xung đột Nga - Ukraine vào tháng 2/2022.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ