Ông Biden triệu tập khẩn cấp nhóm an ninh quốc gia để làm gì?

GD&TĐ -Tổng thống Mỹ Joe Biden đã triệu tập khẩn cấp nhóm an ninh quốc gia của mình vào ngày 5/8 để thảo luận về các diễn biến ở Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Joe Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã triệu tập nhóm an ninh quốc gia của mình tại phòng tình hình vào ngày 5/8 để thảo luận về các diễn biến ở Trung Đông, Nhà Trắng cho biết, với Mỹ được cho là tin rằng, một cuộc tấn công của Iran vào Israel sắp xảy ra.

Lãnh đạo Nhà Trắng cũng đã nói chuyện với Vua Abdullah của Jordan, Nhà Trắng cho biết thêm.

Cuộc gọi được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Jordan, Ayman Safadi, có chuyến thăm hiếm hoi tới Iran trong bối cảnh Mỹ và các đối tác của nước này, bao gồm Pháp, Anh, Italia và Ai Cập, vẫn tiếp tục các cuộc tiếp xúc ngoại giao để ngăn chặn sự leo thang hơn nữa trong khu vực.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói với những người đồng cấp từ các nước G7 vào ngày 4/8 rằng, Washington tin một cuộc tấn công của Iran vào Israel có thể bắt đầu trong vòng 24 đến 48 giờ tới, Axios đưa tin.

Trong một thông báo, G7 kêu gọi kiềm chế và hạ nhiệt ở Trung Đông, nói rằng, các sự kiện gần đây "đe dọa sẽ châm ngòi cho một cuộc xung đột rộng lớn hơn trong khu vực".

"Tất cả các bên liên quan một lần nữa kiềm chế không tiếp tục chu kỳ bạo lực trả đũa tàn khốc hiện tại, giảm căng thẳng và tham gia xây dựng hướng tới việc hạ nhiệt", thông báo của G7 nêu rõ.

Mặc dù được nhận định là Iran có khả năng tấn công Israel trong những ngày tới sau vụ ám sát liên tiếp vào tuần trước đối với chỉ huy quân sự Hezbollah Fuad Shukr ở Beirut và thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran, song Israel và Mỹ không chắc chắn về cuộc tấn công của Iran sẽ như thế nào, tin rằng, Tehran vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng và không có khả năng hoàn tất việc phối hợp với các lực lượng ủy nhiệm của mình.

Trước đó, vào tối 4/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Yoav Gallant thảo luận về quyền tự vệ của Israel trước các mối đe dọa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này, cũng như các bước mà Mỹ đang thực hiện để tăng cường bảo vệ Israel và các lực lượng của mình trong khu vực.

Theo Times of Israel

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.