Cầu Crimea tiếp tục bị đe dọa phá hủy

GD&TĐ -Kiev mới đây cho biết, đang thực hiện các nỗ lực phá hủy cầu Crimea – tuyến liên kết quan trọng giữa Bán đảo Crimea và đất liền Nga vào cuối năm nay.

Ukraine đe dọa phá hủy cầu Crimea
Ukraine đe dọa phá hủy cầu Crimea

Trong chương trình gây quỹ toàn quốc được tổ chức vào ngày 2/8/2024, khi được một nhà báo hỏi về việc liệu cây cầu Crimea - tuyến liên kết quan trọng giữa Bán đảo Crimea và đất liền Nga có thể bị đe dọa trong tương lai gần hay không, Người đứng đầu Tổng cục Tình báo Ukraine (GUR), Kirill Budanov, nói: “Công việc đang được tiến hành để phá hủy tuyến liên kết chiến lược này của Nga vào cuối năm nay”.

Ông Budanov cho biết, Kiev hiện đang "nỗ lực" lập kế hoạch - bao gồm các cuộc tấn công tầm xa - để biến điều đó thành hiện thực, đồng thời nói thêm rằng, cần có "một cách tiếp cận toàn diện" .

Các quan chức cấp cao Kiev, bao gồm cả nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky, đã biện minh cho những nỗ lực liên tục của nước này nhằm phá hủy cây cầu nối giữa Bán đảo Crimea và Vùng Krasnodar, với lý do cây cầu này có giá trị hậu cần đáng kể đối với quân đội Nga.

Cây cầu được hoàn thành vào năm 2020. Crimea đã bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý để gia nhập Nga vào năm 2014 sau cuộc đảo chính do Mỹ hậu thuẫn ở Kiev vào đầu năm đó.

Kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, Kiev đã thực hiện một số nỗ lực nhằm phá hủy cây cầu, bao gồm cả việc sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp, máy bay không người lái chứa đầy thuốc nổ hoặc xe chứa thuốc nổ.

Mặc dù đã nhiều lần cố gắng phá hủy, cây cầu chỉ bị hư hại có hai lần, tuy nhiên, cả hai lần đều có người thiệt mạng.

Lần cây cầu Crimea bị tấn công gần đây nhất là vào tháng 5/2024. Bộ Quốc phòng Nga vào thời điểm đó cho biết, mười tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp đang bay về phía cầu Crimea đã bị bắn hạ.

Moscow đã lên án việc chuyển giao vũ khí của phương Tây cho Kiev, cảnh báo rằng, điều này chỉ kéo dài thêm cuộc xung đột trong khi khiến các nước phương Tây trở thành bên tham chiến.

Các quan chức Nga cũng cho rằng, Kiev đã leo thang các chiến dịch phá hoại và ném bom do thất bại trên chiến trường.

Vào tháng 4/2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết rằng, "giữa những thất bại ở tiền tuyến, Kiev đang dùng nỗ lực nhằm chiếm giữ các vùng lãnh thổ biên giới, tấn công vào các khu vực hòa bình, sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt, tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, nỗ lực tấn công tên lửa vào cầu Crimea và chính bán đảo này".

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ