Cách ly xã hội cứu sống hàng chục nghìn người ở châu Âu

Cách ly xã hội cứu sống hàng chục nghìn người ở châu Âu

Theo các tác giả của mô phỏng, các lệnh cấm và các khuyến cáo mang lại hiệu quả cao nhất, cho thấy rõ sự suy yếu của đại dịch sau 2 - 3 tuần. Việc duy trì kỷ luật trong những tuần lễ tiếp theo có ý nghĩa rất quan trọng.

Các nhà nghiên cứu ở Trường ĐH Hoàng gia London đã phân tích tình hình tại các quốc gia châu Âu, nơi dịch bệnh ảnh hưởng nhiều nhất. Các dữ liệu cho thấy, tính hiệu quả của các hoạt động cách ly xã hội, được thực hiện trong những thời điểm khác nhau, trong đó có việc đóng cửa trường học, cấm các hình thức giải trí, lễ hội đại chúng, cấm tụ tập đông người hoặc khuyến cáo người dân ở trong nhà… Các hình thức cách ly này được thực hiện tại Áo, Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Anh, Italy.

Trong quá trình phân tích liên quan đến hiệu quả của các hoạt động cách ly, các nhà khoa học đặt giả thiết là mỗi lệnh cấm hoặc khuyến cáo làm giảm cái gọi là hệ số tái sinh sôi R(0), liên quan đến số lượng trung bình những người có thể bị lây nhiễm từ một bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2. Nếu giá trị của R(0) lớn hơn 1, thì có nghĩa là dịch bệnh vẫn phát tán. Nếu R(0) nhỏ hơn 1, thì dịch sẽ “tắt”. Mô hình cũng lưu ý đến các trường hợp mới tử vong vì virus và đánh giá số trường hợp lây nhiễm từ nhiều tuần trước đó, có thể dẫn đến các ca tử vong mới này.

Các tác giả cho biết, những tính toán của họ được quyết định chủ yếu bởi dữ liệu từ 2 quốc gia bị ảnh hưởng của đại dịch nhiều nhất, đó là Italy và Tây Ban Nha. Các kết quả cho thấy, tất cả các quốc gia đã hạn chế thành công hệ số R(0). Đối với Italy, R(0) giảm đến gần 1 vào ngày 11/3; Tây Ban Nha: ngày 16/3; Anh và Na Uy: 24/3; mặc dù các giá trị này vẫn còn chưa chắc chắn. Trong số 11 quốc gia được khảo sát, chỉ còn Thụy Điển có hệ số R(0) cao hơn 1. Tính đến cuối tháng Ba, theo mô phỏng, các biện pháp cách ly xã hội đã cứu sống ít nhất 59.000 bệnh nhân Covid-19 nặng tại 11 quốc gia.

Các nhà khoa học ở Trường ĐH London cũng ước đoán tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2. Theo họ, tổng số bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 tại 11 quốc gia dao động từ 7 - 43 triệu người, chiếm 1,88 - 11,43% tổng dân số. Tỷ lệ dân số nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất ở Tây Ban Nha (15%), tiếp đến là Italy (9,8%); thấp nhất ở Na Uy (0,41%).

Các đánh giá chính xác hơn sẽ là khả thi sau khi quan sát diễn biến tiếp theo của đại dịch. Kết luận hợp lý nhất được đưa ra lúc này là cần tiếp tục duy trì các hoạt động cách ly xã hội.

Theo Nauka

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.