Trong đêm 3/7, để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành 1 đòn tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác cao tầm xa từ mặt đất, hệ thống tên lửa đạn đạo siêu thanh phóng từ trên không Kinzhal, cùng UAV tấn công tầm xa.
Cuộc tấn công trên nhằm vào các doanh nghiệp công nghiệp chuyên phát triển và sản xuất UAV, drone FPV và các hệ thống cơ giới robot khác, trang thiết bị quân sự tại Kiev, cơ sở hạ tầng sân bay quân sự và 1 nhà máy lọc dầu.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả các mục tiêu đề ra đều bị tiêu diệt.
Bộ Quốc phòng Nga báo cáo hoạt động quân sự đặc biệt từ 28/6 đến 3/7:
Trong thời gian trên, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến hành 1 cuộc tấn công quy mô lớn và 5 cuộc tấn công nhóm.
Cuộc tấn công trên nhằm vào các cơ sở của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và nhà máy lọc dầu, hệ thống chỉ huy điều hành của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), trạm radar, kho đạn và trang thiết bị, xưởng sản xuất, cơ sở lưu trữ và phóng UAV tấn công, sở chỉ huy UAV, khu vực lưu trữ phương tiện không người lái mặt nước.
Các khu vực đóng quân tạm thời của AFU, lực lượng dân tộc chủ nghĩa và lính đánh thuê nước ngoài cũng bị tấn công
Trong tuần, ở hướng Bắc, nhóm tác chiến Sever của Nga đã kiểm soát Melovoye (tỉnh Kharkov).
Lực lượng Nga đã tấn công đội hình của 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn đổ bộ đường không, 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 1 lữ đoàn UAV của AFU, 2 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ và 1 đơn vị biên phòng của Cục Biên phòng Nhà nước Ukraine.
Tại tỉnh Sumy, các đơn vị tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến đối phương, đánh trúng nhân lực và khí tài của 3 lữ đoàn cơ giới, 3 lữ đoàn đổ bộ đường không, 1 lữ đoàn jaeger, 3 trung đoàn tấn công, 1 tiểu đoàn tấn công, 2 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ và lực lượng đặc nhiệm Khimera của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine.
Tổng cộng trong khu vực hoạt động của Nhóm Sever trong tuần qua, Ukraine thiệt hại: 1.360 binh sĩ, 5 xe tăng, 17 xe chiến đấu bọc thép, 37 xe cơ giới, 34 khẩu pháo dã chiến và 6 kho đạn – vật tư bị tiêu diệt.
Ở hướng Tây, nhóm Zapad của Nga cải thiện tình hình chiến thuật, họ tấn công các đội hình của 4 lữ đoàn cơ giới, 2 lữ đoàn tấn công, 1 lữ đoàn cơ động đường không, 1 trung đoàn UAV và 2 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ.
AFU thiệt hại hơn 1.550 quân, 1 xe tăng, 14 xe chiến đấu bọc thép (gồm 1 xe bọc thép Snatch do Anh sản xuất, 1 xe HMMWV và 1 xe thiết giáp M113 do Mỹ sản xuất), 72 xe cơ giới, 10 khẩu pháo dã chiến (gồm 2 khẩu pháo NATO), 16 trạm tác chiến điện tử và 28 kho đạn.
Ở hướng Nam, nhóm Yug của Nga tiếp tục tấn công sâu vào phòng tuyến đối phương và giải phóng Predtechino (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).
Các đơn vị tấn công 5 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn cơ động đường không, 1 lữ đoàn tấn công, 1 lữ đoàn tấn công trên núi, 2 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ và Lữ đoàn đặc nhiệm Azov.
Trong tuần qua, thiệt hại của AFU tại hướng này gồm hơn 1.180 binh sĩ, 2 xe tăng, 1 xe HMMWV và 1 xe M113. Ngoài ra, còn có 16 xe cơ giới, 14 khẩu pháo, 3 trạm tác chiến điện tử và 15 kho đạn – vật tư bị phá hủy.
Ở hướng Trung tâm, nhóm Tsentr của Nga tiếp tục tiến công tại DPR và tỉnh Dnepropetrovsk, giải phóng Novoukrainka và Razino.
Họ nhằm vào đội hình của 5 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công, 1 lữ đoàn đổ bộ đường không, 1 lữ đoàn tấn công trên núi, 1 lữ đoàn đổ bộ đường không, 1 lữ đoàn UAV, 2 trung đoàn tấn công, 2 lữ đoàn thủy quân lục chiến, 2 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ và 2 lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraine.
Tổng thiệt hại của Ukraine tại hướng trên trong tuần là: khoảng 3.180 binh sĩ, 17 xe bọc thép (gồm 2 xe M113, 2 xe HMMWV và 3 xe MaxxPro do Mỹ sản xuất), 45 xe cơ giới và 13 khẩu pháo dã chiến.
Hướng Đông, nhóm Vostok của Nga tiến sâu vào phòng tuyến đối phương, kiểm soát Chervonaya Zirka (DPR).
Họ nhắm vào 5 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến, 2 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ và 1 lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraine.
Trong tuần, AFU mất hơn 1.310 quân, 2 xe tăng, 4 xe bọc thép, 44 xe cơ giới, 17 khẩu pháo và 7 trạm tác chiến điện tử.
Ở hướng Dnepr, lực lượng Nga gây tổn thất hỏa lực cho 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công trên núi, 2 lữ đoàn phòng thủ bờ biển và 2 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ.
Trong tuần, tổng cộng AFU mất hơn 520 binh sĩ, 1 xe HMMWV của Mỹ, 48 xe cơ giới, 12 khẩu pháo, 36 trạm tác chiến điện tử và 23 kho đạn, vật tư và nhiên liệu.
Trong tuần qua, các hệ thống phòng không Nga bắn hạ 7 tên lửa không đối đất Storm Shadow do Anh sản xuất, 6 đạn tên lửa HIMARS của Mỹ, 1 tên lửa hành trình Neptune tầm xa, 36 bom hàng không điều khiển và 1.172 UAV cánh cố định.
Thiệt hại ở phía Nga
Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 3/7 phía Nga mất thêm: 1.120 quân, 2 xe tăng, 10 phương tiện chiến đấu bọc thép, 50 hệ thống pháo, 1 hệ thống phóng loạt, 205 UAV, 112 và 3 phương tiện đặc biệt.