Đạn 5,56mm mới biến súng trường thành vũ khí diệt UAV

GD&TĐ - Lực lượng bộ binh Ukraine sắp được trang bị loại đạn 5,56mm mới có khả năng chống UAV, cho phép họ bắn hạ UAV ngay bằng súng trường tiêu chuẩn.

Một người lính Ukraine cầm súng trường. Ảnh: Army Spc. Preston Hammon/US DoD
Một người lính Ukraine cầm súng trường. Ảnh: Army Spc. Preston Hammon/US DoD

Vũ khí mới giúp bộ binh đối phó UAV ngay tại trận địa

Loại đạn mới 5,56mm, cỡ đạn phổ biến nhất trong quân đội Ukraine, được thiết kế với đầu đạn đặc biệt có khả năng phát nổ khi bắn, tạo ra các mảnh văng theo nhiều hướng thay vì xuyên thẳng như đạn thông thường.

Thiết kế này cho phép binh sĩ nhắm bắn trực tiếp vào các UAV di chuyển nhanh và UAV trinh sát bằng chính súng trường tiêu chuẩn mà không cần thêm bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào.

Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine, ông Mykhailo Fedorov, cho biết mục tiêu của loại đạn mới này là “trang bị cho mỗi binh sĩ ít nhất một băng đạn”, đồng thời nhấn mạnh rằng đây là “giải pháp phòng vệ cuối cùng” trước các mối đe dọa từ trên không trong chiến trường.

Giải pháp trực diện đối phó UAV tấn công nhanh

Brave1 – cụm đổi mới quốc phòng của Ukraine và cũng là nhà sản xuất loại đạn chống UAV cỡ 5,56mm – thông báo rằng loại đạn này đã được chuẩn hóa để đưa vào sử dụng và đang chuẩn bị triển khai trên diện rộng tại tiền tuyến.

UAV là thách thức lớn đối với bộ binh do tốc độ, kích thước nhỏ và khả năng cơ động linh hoạt. Quỹ đạo bay khó đoán khiến UAV trở nên khó bị phát hiện bởi các hệ thống phòng không truyền thống.

Việc phát triển đạn chống UAV của Brave1 là phản ứng của Ukraine trước việc Nga ngày càng sử dụng nhiều hệ thống UAV trong cuộc xung đột.

Dù Ukraine hiện đã có nhiều hệ thống chống UAV tiên tiến, việc bổ sung loại đạn 5,56mm cải tiến mang đến cho binh sĩ một phương án tác chiến trực tiếp khi tốc độ là yếu tố then chốt.

“Chúng giúp tăng đáng kể khả năng bắn trúng UAV tấn công FPV trước khi chúng kịp gây sát thương,” ông Fedorov nói thêm.

Theo NextGen Defense

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Minh bạch trong giao dịch

GD&TĐ - Bộ Tài chính cho rằng, nếu duy trì quy định thuế khoán sẽ dẫn đến thất thu nghiêm trọng từ hộ kinh doanh lớn.