Phẫu thuật nội soi loại bỏ khối ‘u quái’ buồng trứng cho bệnh nhân ở Phú Thọ

GD&TĐ - Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) vừa phẫu thuật nội soi loại bỏ khối “u quái” buồng trứng cho bệnh nhân nữ 21 tuổi.

Các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) thực hiện phẫu thuật nội soi loại bỏ khối “u quái” buồng trứng cho bệnh nhân (ảnh TTYT Khu vực Cẩm Khê).
Các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) thực hiện phẫu thuật nội soi loại bỏ khối “u quái” buồng trứng cho bệnh nhân (ảnh TTYT Khu vực Cẩm Khê).

Ngày 5/7, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi loại bỏ khối “u quái” buồng trứng cho bệnh nhân nữ 21 tuổi, trú tại xã Tiên Lương (tỉnh Phú Thọ).

Trước đó, bệnh nhân vào viện trong tình trạng rối loạn kinh nguyệt, được chỉ định kiểm tra sức khỏe tổng quát. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện khối u buồng trứng trái kích thước lớn (95x74mm). Bệnh nhân được chẩn đoán u buồng trứng và chỉ định phẫu thuật nội soi.

Theo BSCKII Hà Thị Hải Hường - Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản (Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê ) cho biết, khối u được cắt bỏ có cấu trúc điển hình của u quái (hay còn gọi là u bì buồng trứng), bên trong chứa các thành phần như dịch, bã nhờn, da, tóc…

Đây là loại u phát triển từ tế bào mầm, có khả năng biệt hóa thành nhiều loại mô như xương, móng, tóc. Mặc dù phần lớn u quái là lành tính, song nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng.

Theo BSCKII Hà Thị Hải Hường, U bì buồng trứng khi phát triển lớn có thể gây xoắn buồng trứng, làm gián đoạn tuần hoàn máu, dẫn đến hoại tử, viêm nhiễm mô buồng trứng, rối loạn nội tiết và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản. Trường hợp u bị vỡ có thể gây đau bụng dữ dội, nhiễm trùng, thậm chí nguy cơ vô sinh hoặc sinh non.

U buồng trứng thường diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ rệt và chỉ được phát hiện thông qua các phương tiện chẩn đoán hình ảnh như siêu âm, chụp CT hoặc MRI.

Các chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên chủ động thăm khám phụ khoa định kỳ 6 tháng một lần, hoặc ít nhất mỗi năm một lần để kịp thời phát hiện và điều trị các bệnh lý phụ khoa, đặc biệt là các loại u buồng trứng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Toàn cảnh ngày hội chào đón học sinh lớp 10 - Leviosa 2026.

Leviosa 2026: Khi trải nghiệm trở thành hành trình khám phá bản thân

GD&TĐ - Từ một ngày hội chào đón học sinh lớp 10, qua nhiều năm, sự kiện Leviosa của Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) đã trở thành không gian để học sinh trải nghiệm, kết nối, khám phá năng lực bản thân và từng bước hình thành những phẩm chất cần thiết cho hành trình trưởng thành.

Đan Mạch công bố UUV Shadowfin.

UUV chuyên trị chiến hạm Nga xuất hiện

GD&TĐ - Đan Mạch chính thức ra mắt tàu ngầm không người lái (UUV) với đầu đạn nặng 300kg, được phát triển cho Ukraine để đối phó với tàu chiến Nga.

Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhất máy sốc tim tự động Bí quyết trị trị mụn lưng an toàn tại nhàĐịa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com