Bộ Y tế thông tin về Thông tư số 26/2025/TT-BYT được ban hành ngày 30/6/2025. Thông tư quy định về kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại các cơ sở khám chữa bệnh. Thông tư này được đánh giá là một bước tiến lớn, hướng tới mục tiêu đơn giản hóa thủ tục, tăng cường tiện ích cho người bệnh - đặc biệt là bệnh nhân mạn tính.
Bảo vệ quyền lợi bệnh nhân
Thông tư 26/2025/TT-BYT cũng được đánh giá là góp phần bảo vệ quyền lợi và nâng cao trải nghiệm của người bệnh. Thông tư tạo ra hành lang pháp lý chặt chẽ, khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của người hành nghề y, nhất là trong bối cảnh toàn ngành Y tế đang đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường minh bạch trong hoạt động khám chữa bệnh.
Một trong những nội dung nổi bật nhất của thông tư là quy định kéo dài thời gian sử dụng thuốc trong đơn thuốc ngoại trú lên đến tối đa 90 ngày. Cụ thể, thông tư ban hành danh mục 252 bệnh và nhóm bệnh đủ điều kiện áp dụng quy định này. Người kê đơn có thể quyết định số ngày sử dụng thuốc trong đơn, dựa trên tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định của bệnh nhân.
Đáng chú ý, quy định cũng cho phép bác sĩ kê thuốc lên đến 90 ngày ngay cả khi tài liệu như hướng dẫn sử dụng, phác đồ điều trị hoặc Dược thư quốc gia không nêu rõ số ngày cụ thể. Điều này tháo gỡ những ràng buộc lâu nay vốn khiến bệnh nhân phải đi tái khám thường xuyên, tốn kém thời gian và chi phí, đặc biệt là với những người sống ở vùng sâu, vùng xa, người cao tuổi hoặc người khó khăn trong di chuyển.
Một điểm cải tiến đáng ghi nhận nữa là quy định về việc người bệnh đi khám nhiều chuyên khoa trong cùng một lượt khám. Thay vì nhận nhiều đơn thuốc riêng rẽ, gây nguy cơ trùng lặp hoặc tương tác bất lợi, cơ sở khám chữa bệnh sẽ phân công bác sĩ chịu trách nhiệm chính để người bệnh chỉ có một đơn thuốc duy nhất, hợp lí và hiệu quả.
Với chính sách mới, hàng triệu bệnh nhân như người mắc ung thư, tiểu đường, tăng huyết áp, hen phế quản, viêm khớp… sẽ được hưởng lợi khi có thể được cấp phát thuốc dài ngày, giảm áp lực lên hệ thống y tế tuyến trên, đồng thời nâng cao hiệu quả điều trị thông qua việc tuân thủ điều trị ổn định.
Giảm tình trạng quá tải bệnh nhân
Tại Phòng khám vú của Bệnh viện K, nhiều người bệnh bày tỏ niềm vui khi biết thông tin sẽ được cấp phát thuốc 3 tháng một lần thay vì mỗi tháng một lần như trước đây.
Chị Lê Thị T. (43 tuổi, Hưng Yên) chia sẻ: “Năm 2024, tôi được chẩn đoán ung thư vú phải, giai đoạn 2, thể nội tiết. Tôi nhập viện phẫu thuật và sau đó được điều trị 6 mũi hóa chất. Cuối 2024, tôi được chuyển sang Khoa Xạ, xạ 15 đợt và được hướng dẫn về nhà theo dõi, tái khám định kỳ. Theo lịch tái khám, cứ mỗi 3 tháng tôi đều tới bệnh viện.
Tuy nhiên, thuốc điều trị thì phải lấy theo từng tháng. Mỗi tháng đều phải xin nghỉ một ngày để lên Hà Nội vào viện lấy thuốc, thực sự rất mệt mỏi”. Theo chị T., trong lần đi khám này, được bệnh viện thông báo thực hiện thông tư mới của Bộ Y tế về việc cấp phát thuốc cho người bệnh, bệnh nhân được phát thuốc 3 tháng một lần.
“Tôi thực sự cảm thấy vui sướng và vô cùng phấn khởi. Đây là sự hỗ trợ to lớn của Bộ Y tế, của Bệnh viện K đối với người bệnh. Giờ tôi không còn phải lo lắng về việc mỗi tháng phải di chuyển lên Hà Nội lấy thuốc, không phải mệt mỏi, áp lực mỗi lần vào viện, chờ đợi rất lâu, tốn kém chi phí đi lại, ăn uống”, chị T. cho biết.
Bày tỏ sự ủng hộ trước chính sách mới, chị Nguyễn Thị M. (Tuyên Quang) cho biết bị ung thư vú và đã phẫu thuật năm 2023. Sau đó, chị được hóa chất 8 đợt, kèm thuốc đích. Hiện tại, tình trạng của chị M. đã ổn định nên chỉ tới khám định kỳ 3 tháng một lần. Tuy nhiên, vì vẫn cần dùng thuốc nội tiết nên chị phải di chuyển từ địa phương lên thành phố để lấy thuốc hằng tháng. Việc di chuyển, lên bệnh viện lấy thuốc điều trị thường mất cả ngày. Do đó, chị M. phải xin nghỉ làm để có đủ thời gian.
“Khi nhận được thông tin bệnh viện sẽ hỗ trợ bệnh nhân được lấy thuốc 3 tháng một lần, tôi thực sự bất ngờ và cảm thấy vui sướng. Bởi đó là nguyện vọng, là mong muốn của mỗi người bệnh chúng tôi khi đến đợt lấy thuốc, đặc biệt là những người ở các khu vực ngoại tỉnh, không có đủ điều kiện, thời gian để di chuyển quá nhiều tới thành phố, bệnh viện”, bệnh nhân M. chia sẻ. Chị cũng bày tỏ, chính sách mới giúp giảm bớt áp lực về đi lại, chi phí cho người bệnh mỗi lần phải di chuyển đi lấy thuốc.
Không chỉ người bệnh, các bác sĩ tại Bệnh viện K cũng cho biết, đây là một thay đổi tích cực, góp phần giảm thiểu áp lực không những cho người bệnh mà cả cho cán bộ nhân viên, y bác sĩ.
Người bệnh có thể giảm bớt thời gian đi lại để lấy thuốc, tiết kiệm chi phí lớn. Đồng thời, các cán bộ, nhân viên y tế và bác sĩ cũng sẽ bớt áp lực về vấn đề quá tải bệnh nhân, nâng cao năng suất hiệu quả, chất lượng khám chữa bệnh.
Bộ Y tế từng cho phép cấp thuốc kéo dài 3 tháng trong giai đoạn Covid-19, khi bệnh nhân không thể đến bệnh viện thường xuyên. Kết quả cho thấy, chính sách này đem lại nhiều thuận lợi như giảm gánh nặng cho cơ sở y tế, giảm thời gian và chi phí đi lại của người bệnh, trong khi vẫn đảm bảo hiệu quả điều trị.