Cà Mau: Triệt xóa 6 điểm đánh bạc với số tiền trên 500 triệu đồng

GD&TĐ - Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Cà Mau), đơn vị vừa triệt xóa 5 vụ bán lô đề và 1 vụ đánh bài ăn tiền, tịch thu hơn 500 triệu đồng tại huyện U Minh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Qua kết quả điều tra ban đầu, ngày 11/4, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Cà Mau) đồng loạt đột kích bắt quả tang 6 tụ điểm đánh bạc ở 4 xã: Khánh Hội, Khánh Tiến, Khánh Hòa, Khánh Lâm cùng thuộc địa bàn huyện U Minh.

Các đối tượng bị bắt quả tang đang bán số đề gồm: bà Nguyễn Kim Ngân (43 tuổi, ngụ ấp 9, xã Khánh Tiến); Trịnh Hồng Phượng (46 tuổi, ngụ ấp 4, xã Khánh Hội); Lê Thị Cắc (47 tuổi, ngụ xã Khánh Hòa); Phan Văn Khánh (51 tuổi, ngụ ấp 7 xã Khánh Hòa); Nguyễn Hắc Mây (40 tuổi) và Huỳnh Thị Hận (56 tuổi), cả 2 cùng ngụ ấp 9, xã Khánh Tiến và Trịnh Thị Loan (46 tuổi, ngụ ấp 4 xã Khánh Hội)... cùng tang vật và nhiều người có liên quan.

Các vụ việc nói trên, đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, xử lý theo quy định quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.