Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói về mục đích cuộc phản công của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tại một cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng cuộc phản công của lực lượng Ukraine có mục đích duy nhất là khiến phương Tây ảo tưởng về khả năng của nước này trong việc đối đầu với Liên bang Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Ông Shoigu lưu ý, phía Ukraine bị tổn thất đáng kể trong nỗ lực tấn công Mykolaiv – Kryvyi Rih và các hướng khác. Ông cho rằng văn phòng của Tổng thống Ukraine đã lên kế hoạch cho hành động trên với mục đích duy nhất là tạo ra ảo tưởng cho những người ủng hộ phương Tây về khả năng tiến hành một cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Nga đã đánh bại cuộc tấn công của phía Ukraine.

Ngày 24/2, Tổng thống Nga Putin thông báo về bắt đầu một chiến dịch quân sự đặc biệt để bảo vệ các nước cộng hòa nhân dân Lugansk và Donetsk tự xưng. Phát ngôn viên Điện Kremlin cho rằng chiến dịch quân sự này nhằm mục đích phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine.

Video hỏa lực của quân đội Nga:

Theo Zvezda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...