Bộ phim“Tiếng tĩnh lặng thét gào” được khán giả Việt Nam đánh giá cao

GD&TĐ - Chiều ngày 8/5, tại Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga (TTKH&VH Nga) tại Hà Nội đã trình chiếu bộ phim truyện “Tiếng tĩnh lặng thét gào” do Hãng sản xuất phim A. Litvinov phát hành.

Công diễn bộ phim "Tiếng tĩnh lặng thét gào"
Công diễn bộ phim "Tiếng tĩnh lặng thét gào"

Đây là bộ phim mới của Nga dành kỷ niệm 75 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Leningrad khỏi sự phong tỏa của phát xít.

Đông đảo khái giả đến xem phim "Tiếng tĩnh lặng thét gào"
Đông đảo khái giả đến xem phim "Tiếng tĩnh lặng thét gào" 

Bộ phim diễn tả lại cảnh thành phố Leningrad bị phong tỏa vào tháng 2/1942, khi mùa đông khắc nghiệt hoành hành khiến hàng vạn người dân phải vật lộn với cái đói và cái lạnh khủng khiếp. Nhiều người không chịu được đã ra đi vĩnh viễn. Người ở lại phải chống chọi với muôn vàn khó khăn, đói rét, bom đạn

Bộ phim “Tiếng lặng thét gào” được khan giả Việt Nam đánh giá cao cả về nội dung lẫn âm thanh, ánh sáng, cảnh diễn xuất, nhân vật…

Triển lãm ảnh
Triển lãm ảnh 

Cùng với hoạt động chiếu phim, TTKH&VH Nga đã tổ chức triển lãm kỷ niệm 80 năm Ngày bắt đầu cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ hai; 75 năm Ngày dỡ bỏ hoàn toàn vòng phong tỏa Leningrad và 75 năm Ngày giải phóng Belarus khỏi quân xâm lược phát xít.

Bộ phim “Tiếng lặng thét gào” sẽ được trình chiếu vào lúc1h40’ ngày 12/5 trên kênh VTV1 Đại truyền hình Việt Nam.                                                                                                      

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ