Tư vấn trực tuyến đồng hành cùng thí sinh 2k8 quyết định tương lai

GD&TĐ - Tối 25/6, Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp với Trường Đại học Cửu Long tổ chức chương trình “Tư vấn tuyển sinh trực tuyến 2026”.

Các chuyên gia, lãnh đạo và đội ngũ tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học Cửu Long.
Các chuyên gia, lãnh đạo và đội ngũ tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học Cửu Long.

Chương trình với chủ đề “Đồng hành cùng thí sinh 2k8 - Quyết định tương lai”; được livestream trên Fanpage chính thức của Báo Giáo dục và Thời đại và Trường Đại học Cửu Long; thu hút sự quan tâm, theo dõi và tương tác của nhiều phụ huynh, học sinh.

Tại chương trình, NGƯT, PGS.TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long, đã chia sẻ những thông tin mới nhất về công tác tuyển sinh của nhà trường gắn với các quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiệu trưởng nhà trường cũng nhấn mạnh những thay đổi liên quan đến ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các nhóm ngành Pháp luật, Y khoa và Dược, đồng thời thông tin về các giải pháp mà nhà trường triển khai để đồng hành cùng thí sinh trong mùa tuyển sinh 2026.

Bên cạnh đó, TS Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long, đã giới thiệu tổng quan về các lĩnh vực đào tạo của trường; trong đó có nhiều ngành học mới, phù hợp với xu hướng phát triển của khoa học - công nghệ và nhu cầu nhân lực trong giai đoạn hiện nay.

Giải đáp băn khoăn cơ hội việc làm nhóm ngành kinh tế, công nghệ

Mở đầu phần tư vấn, Ban Tổ chức nhận được câu hỏi từ một phụ huynh có con vừa hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Phụ huynh cho biết con đang có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Cửu Long nhưng còn phân vân giữa hai ngành Quản lý kinh tế và Kinh tế số. Từ đó, phụ huynh mong Ban Tư vấn phân tích rõ sự khác biệt giữa hai ngành, những tố chất phù hợp với từng ngành học cũng như cơ hội việc làm sau tốt nghiệp để thí sinh có thêm cơ sở lựa chọn.

0-cuu-long-2.jpg
Ông Võ Văn Bé Hai, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long, tham dự chương trình.

Ở nhóm ngành Công nghệ, một thí sinh có nickname “Hoang Nam” bày tỏ sự yêu thích với khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ, đặc biệt là các lĩnh vực chế tạo, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo. Thí sinh cho biết mong muốn sau khi tốt nghiệp có cơ hội làm việc ở nước ngoài, đồng thời đặt câu hỏi về các chương trình liên kết, hợp tác của Trường Đại học Cửu Long nhằm hỗ trợ sinh viên theo đuổi định hướng học tập và nghề nghiệp này.

Tương tác với chương trình qua Fanpage Báo Giáo dục và Thời đại, một thí sinh có nick Facebook “Xinh Tươi” cũng bày tỏ sự quan tâm đến ngành Công nghệ tài chính của Trường Đại học Cửu Long. Thí sinh mong muốn được Ban Tư vấn thông tin cụ thể về điều kiện xét tuyển, mức học phí và các chế độ chính sách dành cho người học.

Thí sinh quan tâm khối ngành sức khỏe, truyền thông

Không chỉ gửi câu hỏi qua phần bình luận livestream hay Fanpage, nhiều thí sinh có mặt trực tiếp tại trường quay cũng sôi nổi đặt câu hỏi với Ban Tư vấn.

Ở nhóm ngành Sức khỏe, em Thái Ngân (tỉnh Cà Mau) bày tỏ sự quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp và đặt vấn đề: Nếu theo học khối ngành này tại Trường Đại học Cửu Long, sinh viên có cơ hội làm việc ở nước ngoài hoặc tại các bệnh viện quốc tế hay không.

0-cuu-long-3.jpg
0-cuu-long-8.jpg
Các em học sinh đặt câu hỏi trực tiếp tại chương trình.

Trong khi đó, thí sinh Cẩm Nhung (tỉnh Vĩnh Long) đặc biệt quan tâm đến ngành Truyền thông đa phương tiện. Sau khi trực tiếp tham quan phim trường của nhà trường với hệ thống trang thiết bị hiện đại, thí sinh bày tỏ sự ấn tượng và mong muốn được giải đáp: Nếu theo học ngành này, sinh viên có được thực hành trực tiếp tại phim trường của trường hay không; đồng thời có cơ hội đến các cơ quan báo chí, đài phát thanh - truyền hình để thực tập, trải nghiệm môi trường làm việc thực tế hay không.

Cũng tại chương trình, em Vũ Luân (tỉnh Cà Mau) đặt câu hỏi về ngành Việt Nam học. Nam sinh băn khoăn về chương trình đào tạo, mức học phí và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, nên mong Ban Tư vấn giúp em hiểu rõ hơn về ngành học này.

Chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng thí sinh 2k8

Bên cạnh câu chuyện chọn ngành, nhiều phụ huynh và thí sinh cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến chính sách hỗ trợ của nhà trường dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Một thí sinh có nickname Facebook “Trọng Khang” chia sẻ nhà ở An Minh (tỉnh An Giang), gia đình còn nhiều khó khăn nhưng em rất mong muốn được theo học tại Trường Đại học Cửu Long. Từ đó, thí sinh mong nhà trường thông tin rõ hơn về các chính sách hỗ trợ dành cho sinh viên thuộc diện khó khăn.

Liên quan đến nội dung này, Ban Tổ chức đã mời NGƯT.PGS.TS Lương Minh Cừ trực tiếp giải đáp. Bên cạnh việc thông tin về các chính sách hỗ trợ dành cho người học, Hiệu trưởng nhà trường cũng chia sẻ thêm về kế hoạch xây dựng ký túc xá mới trong khuôn viên trường, qua đó giúp phụ huynh, thí sinh yên tâm hơn khi lựa chọn học tập tại Trường Đại học Cửu Long.

0-cuu-long-1.jpg
NGƯT.PGS.TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long, chia sẻ tại chương trình.

Ban Tổ chức cũng nhận được câu hỏi gửi về qua số hotline 0944.707.787 của Trường Đại học Cửu Long từ thí sinh Như Ngọc, học sinh lớp 12 Trường THPT Phạm Thái Bường (tỉnh Vĩnh Long). Thí sinh bày tỏ sự lo lắng trước kỳ thi năng lực quốc gia và mong muốn được giải đáp: Nếu kết quả không đạt như kỳ vọng thì sẽ ảnh hưởng ra sao, đồng thời Trường Đại học Cửu Long có những hình thức hỗ trợ nào để sinh viên chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này.

Giải đáp câu hỏi trên, Ban Tư vấn đã mời BS.CKII Nguyễn Công Cừu, Cố vấn cấp cao Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long, trực tiếp chia sẻ cùng thí sinh.

Bên cạnh đó, tất cả các câu hỏi gửi về chương trình đều được các chuyên gia, lãnh đạo và đội ngũ tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học Cửu Long giải đáp trực tiếp, cụ thể và sát với nhu cầu thực tế của thí sinh.

Phụ huynh và học sinh muốn tìm hiểu thêm thông tin về công tác tuyển sinh của Trường Đại học Cửu Long có thể truy cập website tuyensinh.mku.edu.vn hoặc liên hệ hotline 0944.707.787 để được tư vấn 1:1 hoàn toàn miễn phí.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ