Bình Phước xét nghiệm Covid-19 cho hơn 10.000 thí sinh

GD&TĐ - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho hơn 12.600 người tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, trong đó hơn 10.000 thí sinh.

Nguồn: Báo Bình Phước.
Nguồn: Báo Bình Phước.

Theo đó, ngày 5/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đồng loạt 10.493 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và 2.148 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác coi thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 trên địa bàn tỉnh phải có kết quả âm tính. Các thí sinh tham dự kỳ thi sẽ thực hiện lấy mẫu tại địa điểm tham dự kỳ thi theo giấy báo thi. 

Tại các điểm lấy mẫu, nhân viên hướng dẫn thí sinh tham gia xét nghiệm Covid-19 vào khu vực đăng ký thông tin, sau đó ngồi chờ đến lượt lấy mẫu. Thành phố Đồng Xoài là khu vực có lượng mẫu đông nhất với 2.187 mẫu bệnh phẩm, tương ứng với số học sinh đăng ký tham dự kỳ thi.

Trước đó, chiều 4/7, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi đã đến các điểm thi gần nhất với nơi cư trú để thực hiện xét nghiệm.

Việc chủ động xét nghiệm virus SARS-CoV2 sẽ mở rộng sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm và nhiễm Covid-19, bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021.

Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 9/7. Trong đó, 2 ngày (7 và 8/7) là thời gian thi chính, ngày 9/7 là ngày thi dự phòng.

Đến nay đã có 10.493 thí sinh đăng ký dự thi (khối giáo dục phổ thông là 9.812 thí sinh và khối giáo dục thường xuyên là 681 thí sinh).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.