Bị bệnh sởi rồi, có nên chích ngừa sởi không?

Những trường hợp chẩn đoán là bệnh sởi mà chưa có làm xét nghiệm chẩn đoán xác định thì coi như là bệnh sốt phát ban khác

Bị bệnh sởi rồi, có nên chích ngừa sởi không?

Bé Phan Quốc Kh, bảy tháng rưỡi tuổi, nhà ở Bình Đại, Bến Tre, đang điều trị bệnh sởi có biến chứng viêm phổi. Sau một tuần điều trị, ngày 21/5/2014, bé được xuất viện.

Trước khi về, bà mẹ hỏi bác sĩ mai mốt bé được 9 tháng tuổi có nên đi chích ngừa sởi hay không? Bị bệnh sởi rồi có bị mắc lại không?

Bác sĩ giải thích cho bà mẹ là cháu Kh. bị mắc bệnh sởi được chẩn đoán bằng các triệu chứng như: sốt, ho, mắt đỏ, tiêu lỏng, phát ban thứ tự từ sau tai, sau gáy, trán, mặt, cổ rồi tới ngực, thân mình tay chân, ở xóm bé có người bị bệnh sởi.

Tuy nhiên, kết quả thử máu để tìm kháng thể đối với siêu vi trùng sởi thì không có (âm tính), vì vậy cháu Kh. vẫn phải tiêm ngừa sởi theo lịch của chương trình tiêm chủng Quốc gia, tức tiêm mũi đầu lúc đủ 9 tháng tuổi, mũi thứ hai lúc 18 tháng tuổi.

Thực tế theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng Tiền Giang, những trường hợp sốt phát ban nghi ngờ bệnh sởi khi lấy huyết thanh để tìm kháng thể IgM đối với siêu vi trùng sởi chỉ phát hiện được 21% dương tính, có nghĩa là có trên 70% sốt phát ban là không phải bệnh sởi.

Cho nên những trường hợp chẩn đoán là bệnh sởi mà chưa có làm xét nghiệm chẩn đoán xác định thì coi như là bệnh sốt phát ban khác mà không phải sởi, vì vậy bệnh nhân vẫn phải chích ngừa sởi.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo, trên thực tế không cần xét nghiệm xác định tình trạng miễn dịch của trẻ để cán bộ y tế chỉ định tiêm vắc-xin.

Trong trường hợp thật sự mắc bệnh sởi rồi thì không cần chích ngừa nữa, vì miễn dịch sởi sẽ kéo dài đến suốt đời. Còn trường hợp bé bị sởi mà gia đình không biết nếu chích ngừa sởi thêm nữa thì vẫn không có hại gì cho bé.

Theo suckhoedoisong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.