Bắt giữ 9 cán bộ truyền tải điện đánh bạc tại trụ sở

Vừa qua tiểu đoàn Cảnh sát cơ động trực thuộc phòng Cảnh sát Bảo vệ và cơ động, Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ 9 đối tượng đang sát phạt nhau tại trụ sở của công ty.

Bắt giữ 9 cán bộ truyền tải điện đánh bạc tại trụ sở

Trao đổi với phóng viên, Đại úy Nguyễn Sỹ Thành, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào khoảng 23h ngày 9/2, đơn vị đã bắt giữ 9 cán bộ, nhân viên của Công ty Truyền tải điện Hà Tĩnh, để điều tra hành vi đánh bạc theo hình thức xóc đĩa.

Bat giu 9 can bo truyen tai dien danh bac tai tru so - Anh 1

Các đối tượng bị bắt sau khi sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa

Theo đó, các đối tượng tham gia đánh bạc gồm: Trần Minh Hiếu (SN 1975), trú tại huyện Can Lộc (Hà Tĩnh); Nguyễn Thanh Sơn (SN 1981), trú tại huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh); Hà Văn Hoàng (1983), Võ Văn Dũng (SN 1971), Lê Hồng An (SN 1980), Nguyễn Tuấn Ngọc (SN 1982), Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1977), Đặng Sỹ Hải (SN 1982) và Đinh Sỹ Hoàng (SN 1982), đều trú tại TP.Hà Tĩnh.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ gần 20 triệu đồng, 1 bộ dụng cụ xóc đĩa cùng 1 ô tô.

Hiện hồ sơ các đối tượng đang được chuyển về Công an TP.Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra.

Theo Phụ Nữ News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.