Ba Lan hoàn thiện cơ sở hạ tầng để tiếp nhận lực lượng lớn của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Binh sĩ cùng với trang thiết bị và đạn dược của Mỹ sẽ hiện diện với số lượng lớn trên lãnh thổ Ba Lan.

Ba Lan hoàn thiện cơ sở hạ tầng để tiếp nhận lực lượng lớn của Mỹ

Gần khu vực các làng Powidz, Wielkopolska Voivodeship, chính quyền Ba Lan đang hoàn tất việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng có khả năng tiếp nhận số lượng lớn hàng hóa và binh sĩ của Quân đội Mỹ.

Việc hiện đại hóa căn cứ hàng không vận tải số 33 này của Ba Lan được biết đến vào tháng 4 năm 2023.

Sau đó, dự án này được gọi là có quy mô lớn nhất trong số những chương trình được Hoa Kỳ và NATO tài trợ trong suốt 30 năm qua.

Một tổ hợp bảo trì và lưu trữ dài hạn vũ khí cũng như trang thiết bị quân sự (LTESM-C) sẽ xuất hiện ở Ba Lan.

Kể từ tháng 4 năm nay, chính quyền Ba Lan đã hiện đại hóa tuyến đường sắt nối căn cứ không quân số 33 và các nhà ga dỡ hàng dùng để vận chuyển thêm vũ khí, và trang thiết bị quân sự đặc biệt sang phía Đông.

Nguyên nhân được xác định là bởi những phương tiện quân sự do Mỹ và NATO sản xuất hóa ra lại “quá nặng” đối với cơ sở hạ tầng cũ, điển hình như trọng lượng của xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams.

Ba Lan phải xây dựng lại trạm bốc dỡ, thay thế đường ray và gia cố bờ kè. Nhờ đó, các điểm giao cắt đường sắt đã được hiện đại hóa.

Để ngăn chặn các thiết bị quân sự mới “chìm xuống đất”, Warsaw phải tạo ra một kết cấu bê tông cốt thép nhiều lớp, có khả năng đảm bảo việc đi lại của thiết bị hạng nặng.

Ba Lan sẽ được đảm bảo an ninh tốt hơn nhờ binh sĩ và trang thiết bị quân sự của Mỹ đóng thường trực.

Ba Lan sẽ được đảm bảo an ninh tốt hơn nhờ binh sĩ và trang thiết bị quân sự của Mỹ đóng thường trực.

Giờ đây, các biện pháp phức tạp để Ba Lan tiếp nhận lực lượng lớn của Mỹ đang đi đến hồi kết hợp lý.

Warsaw sẽ nhận được thêm sự đảm bảo an ninh từ đồng minh lớn nhất trong NATO.

Ngoài tiếp nhận binh sĩ cũng như trang thiết bị thông thường, Warsaw còn sẵn sàng vận hành tổ hợp tên lửa đánh chặn Aegis Ashore, cũng như đề nghị tham gia chương trình Chia sẻ vũ khí hạt nhân với Mỹ, động thái trên đang khiến Nga cực kỳ lo ngại và cảnh báo sẽ có biện pháp mạnh để trả đũa.

Quân đội Ba Lan nhận xe tăng chiến đấu chủ lực K2 Black Panther từ Hàn Quốc.

Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nỗi buồn xao xuyến trong 'Khoảng cách'

Nỗi buồn xao xuyến trong 'Khoảng cách'

GD&TĐ - Bài thơ của tác giả Chu Hồng Tiến để lại trong lòng người đọc cảm giác buồn xao xuyến khi nhận ra giữa người với người luôn luôn có 'khoảng cách'...
Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

GD&TĐ - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức (diện xét tuyển viên chức) năm 2024 như sau: