Đêm đáng nhớ của nước Mỹ
Đại hội của đảng Dân chủ được mở đầu bằng bài phát biểu đầy cảm xúc của hai ứng cử viên: Hillary Clinton và Bernie Sanders. Cuộc bầu cử được tiến hành khẩn trương ngay sau đó. Kết quả chung cuộc: Hillary Clinton được 2.842 phiếu ủng hộ, trong khi Thượng nghị sĩ Bernie Sanders chỉ giành được 1.865 phiếu.
Theo luật bầu cử, ứng viên chỉ cần đạt 2.383 phiếu là giành chiến thắng. Như vậy, Hillary Clinton đã chính thức trở thành ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của Vermont, người bị thất bại trước Hillary Clinton trong cuộc bầu cử sơ bộ đã kêu gọi những người ủng hộ mình quay sang ủng hộ đề cử Clinton là một ứng cử viên Tổng thống và tuyên bố rằng “đó sẽ là Tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ”.
Trong khi đó, một nhóm ủng hộ Sanders đã rời Đại hội đảng Dân chủ và đột nhập vào phòng dành cho các phương tiện truyền thông, tổ chức biểu tình - TASS đưa tin. Những người biểu tình giương cao khẩu hiệu: “Đây không phải là dân chủ” và “không có công lý, không có hòa bình”.
Đêm thứ Hai (25/7) được coi là đêm đáng nhớ nhất của nước Mỹ bởi trong lịch sử 240 năm của đất nước này, lần đầu tiên một người phụ nữ đã trở thành ứng cử viên Tổng thống. Các nhà phân tích cho rằng, chỉ ở một đất nước có nền dân chủ thực sự mới có người da màu (Barack Obama) và phụ nữ (Hillary Clinton) có cơ hội đứng ở vị trí lãnh đạo cao nhất.
Như vậy, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới sẽ là cuộc đua của Hillary Clinton và Donald Trump. Các cuộc thăm dò dư luận được tiến hành trong thời gian gần đây cho thấy, chỉ số tín nhiệm của Donald Trump cao hơn của Hillary Clinton tới 2%. Theo CNN, Donald Trump giành được 39%, trong khi Hillary Clinton chỉ đạt 37%. Tuy nhiên, con số ấy chưa nói lên gì nhiều, các ứng viên vẫn còn thời gian để khẳng định mình trước cử tri Mỹ và chiến thắng sẽ thuộc về người có chiến lược tranh cử ưu việt hơn.
Nước Nga trong chiến dịch tranh cử của Hillary Clinton
Ngay trong đêm thứ Hai (25/7), Hillary Clinton đã viết trong Twitter của mình: “Đêm nay, đảng Dân chủ đã đưa ra một quyết định tiến bộ nhất trong mọi thời đại”. Mặc dù, Hillary Clinton chưa công bố chương trình tranh cử cụ thể của mình nhưng những lời hứa trước cử tri ở vòng bầu cử sơ bộ đã nói lên nhiều điều. Hillary Clinton sẽ đưa ra kế hoạch đấu tranh bảo vệ quyền lợi của cộng đồng đồng tính, các biện pháp chống biến đổi khí hậu, đảm bảo miễn phí cho hệ thống giáo dục đại học cũng như tăng thêm việc làm cho người Mỹ.
Một phần của cương lĩnh sẽ dành cho nước Nga với tinh thần hợp tác cùng có lợi. Nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ, “chúng tôi sẽ đưa ra một thông điệp rõ ràng (với Tổng thống Nga V.Putin) rằng chúng tôi sẵn sàng hợp tác với ông ấy vì lợi ích của chúng tôi. Ví dụ như chúng ta đã từng hợp tác trong việc cắt giảm kho dự trữ vũ khí hạt nhân, loại bỏ chương trình hạt nhân của Iran, trừng phạt Bắc Triều Tiên và hỗ trợ quân đội Afghanistan” - Cương lĩnh viết. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không do dự chống lại các hành động đe dọa của Nga - Cương lĩnh của đảng Dân chủ nhấn mạnh.
Dự thảo cương lĩnh của đảng Dân chủ khẳng định: “Nga đang tham gia vào các hành động gây mất ổn định dọc theo biên giới của mình, vi phạm chủ quyền của Ukraine và cố gắng để xây dựng lại khu vực ảnh hưởng của họ, làm tổn hại đến lợi ích của Mỹ”. Ngoài ra, các tác giả của cương lĩnh này cho rằng, Moscow “hỗ trợ chế độ của Tổng thống Bashar Assad ở Syria, trong đó tiếp tục các cuộc tấn công tàn bạo vào công dân của mình”.
Những người dự thảo cương lĩnh của đảng Dân chủ cũng chỉ trích quan điểm của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump về NATO và sự kính trọng “thái quá” đối với Putin. "Chúng tôi tin vào những liên minh vững mạnh trong việc chống lại những đe dọa của Nga, tăng cường sự ổn định của châu Âu và bảo vệ các đồng minh của chúng tôi trong NATO” - Đảng Dân chủ cam kết trong dự thảo cương lĩnh.