9thASEAN Schools Games: Việt Nam giành 51 huy chương các loại

GD&TĐ - Ngày thi đấu hôm nay (19/7) cũng là ngày tranh tài cuối cùng của 2 trong tổng số 4 môn mà Đoàn thể thao học sinh Việt Nam tham dự tại 9th ASEAN Schools Games - 2017. Kết thúc các môn thi đấu Đoàn thể thao học sinh Việt Nam đã giành được 51 huy chương các loại (20 huy chương vàng, 21 huy chương bạc và 10 huy chương đồng).

Nguyễn Đăng Khoa đã xuất sắc giành 2 huy chương vàng ở môn bơi cho đoàn thể thao học sinh Việt Nam tại 9th ASEAN Schools Games. Ảnh Trung Toàn
Nguyễn Đăng Khoa đã xuất sắc giành 2 huy chương vàng ở môn bơi cho đoàn thể thao học sinh Việt Nam tại 9th ASEAN Schools Games. Ảnh Trung Toàn

Trong ngày thi đấu cuối cùng này các vận động viên bơi lội đã xuất sắc mang về cho Đoàn Việt Nam 1 chiếc huy chương vàng, 1 chiếc huy chương đồng; môn bóng bàn mang về 1 huy chương vàng và 3 huy chương bạc.

Chiếc huy chương vàng trong ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi lội vẫn là sự xuất sắc của Nguyễn Đăng Khoa - học sinh lớp 12 của trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT TP Hồ Chí Minh ở nội dung 1500m tự do. Đây cũng là chiếc huy chương vàng thứ hai của Khoa tại Đại hội lần này.

Ngoài chiếc huy chương vàng của Khoa, cũng trong ngày thi đấu này vận động viên “đặc biệt” Lương Jeremie Loic Nino – học sinh lớp 11 của trường quốc tế Anh tại TP Hồ Chí Minh cũng đã mang về thêm cho đoàn thể thao học sinh Việt Nam 1 chiếc huy chương đồng ở nội dung bơi 50m ngửa. Như vậy, kết thúc Đại hội Lương Jeremie Loic Nino  đã giành được 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Tuy lên đường trang tài đều là những vận động viên lần đầu tham dự, nhưng kết thúc đại hội bơi cũng đã giành được 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng
 

Tuy lên đường trang tài đều là những vận động viên lần đầu tham dự, nhưng kết thúc đại hội bơi cũng đã giành được 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng

 Ông Nguyễn Mạnh Kha – huấn luyện viên môn bơi lội cho biết: “Tuy mới chỉ lần đầu tham dự, nhưng qua những gì các em đã thể hiện có thể nói là thành công ngoài mong đợi. Bởi trước khi bước vào các trận tranh tài cả đội không dám nghĩ là sẽ giành được nhiều huy chương vàng trước những đối thủ đã từng tham gia nhiều giải đấu lớn như Indonesia, Malaysia, Thái Lan và đặc biệt là chủ nhà Singapore... Tuy nhiên, với tinh thần thi đấu quyết tâm cao các vận động viên học sinh của chúng ta đã vượt qua được sức ép tâm lý để giành được những tấm huy chương”.

Tuy lần đầu tham dự nhưng Lương Jeremie Loic Nino đã giành được 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng

Tuy lần đầu tham dự nhưng Lương Jeremie Loic Nino đã giành được 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng

Cũng trong ngày thi đấu cuối cùng hôm nay (19/7) ở môn bóng bàn, các vận động viên của chúng ta cũng đã xuất sắc mang về thêm cho đoàn thể thao học sinh Việt Nam tại 9th ASEAN Schools Games thêm 1 chiếc huy chương vàng ở nội dung đơn nam của Nguyễn Anh Đức – Trường phổ thông năng khiếu TDTT Hà Nội. Ngoài chiếc huy chương  vàng của Đức, các vận động viên bóng bàn cũng giành thêm 2 huy chương bạc ở nội dung đôi nam, đôi  nữ khi không thể vượt qua các vận động viên Thái Lan và chủ nhà Singapore; 1 huy chương đồng ở nội dung đơn nữ

Trong ngày thi đấu cuối cùng các vận động viên bóng bàn cũng đã giành được 1 huy chương vàng 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng
 

Trong ngày thi đấu cuối cùng các vận động viên bóng bàn cũng đã giành được 1 huy chương vàng 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng

Như vậy, kết thúc các môn thi đấu của đại hội, Đoàn thể thao học sinh Việt Nam đã giành được 51 huy chương các loại (20 huy chương vàng, 21 huy chương bạc và 10 huy chương đồng).

Đoàn Thái Lan với 87 huy chương các loại (29 huy chương vàng, 26 huy chương bạc và 22 huy chương đồng); Indonesia với 97 huy chương (25 huy chương vàng, 33 huy chương bạc và 29 huy chương đồng); Chủ nhà Singapore với 24 huy chương vàng 27 huy chương  bạc, 27 huy chương đồng; Malaysia với 22 huy chương vàng, 16 huy chương bạc và 34 huy chương đồng...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.