(GD&TĐ) - Tại Festival Lâm sản Việt Nam - Bình Định lần thứ 1 năm 2011, được tổ chức từ ngày 26/3 đến 28/3 tại Quy Nhơn, Bình Định, Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam đã xác lập 5 kỷ lục Việt Nam mới.
![]() |
Khách thưởng lãm tượng Phật Di Lặc bằng gỗ trắc lớn nhất Việt Nam. ảnh Xuân Nguyên |
Một là kỷ lục về “Hội chợ đồ gỗ và lâm sản lớn nhất” với khoảng 528 gian hàng của các doanh nghiệp chế biến gỗ, lâm sản đến từ 22 tỉnh thành và các đối tác nước ngoài.
Kỷ lục thứ hai là tượng Phật Di Lặc bằng gỗ trắc lớn nhất Việt Nam do Cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ Hoàng Thân thực hiện. Tượng cao 3,12m, ngang (nơi phần đế) 1,36m và nặng 1,7 tấn.
Kỷ lục thứ ba thuộc về ông Nguyễn Thái Sơn với sản phẩm độc bình có tên “Núi đá bia” bằng gỗ cao nhất. Độc bình làm từ thân cây gỗ trám hồng nguyên khối, cao 5,6m, đường kính miệng 81cm, đường kính bầu (giữa) 153cm, đường kính chân (gốc) 150cm, nặng 2,5 tấn.
Kỷ lục thứ tư là đôi lọ lộc bình bằng nu gỗ nghiến lớn nhất. Mỗi lọ lộc bình cao 1,77m; đường kính 0,45m, nặng khoảng 250kg, chế tác từ một khối nu gỗ nghiến có tuổi đời trên 1.000 năm.
Kỷ lục thứ năm là tấm phản bằng nu gỗ nghiền lớn nhất do ông Hồng Sỹ Tùng thực hiện. Tấm phản có họa tiết, hoa văn độc đáo lạ mắt, kích thước 2,71mx1,81mx0,10m, nặng khoảng 1,2 tấn.
Ngọc Hoa