Tuyên Quang: Xóa nhà tạm, nhà dột nát là mệnh lệnh của cuộc sống

GD&TĐ - Với số lượng nhà chưa khởi công, từ nay đến thời điểm hoàn thành kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát... mỗi ngày toàn tỉnh Tuyên Quang phải có 23 nhà khởi công mới.

Ông Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang kiểm tra công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Chiêm Hóa, ngày 12/3/2025.
Ông Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang kiểm tra công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Chiêm Hóa, ngày 12/3/2025.

Ngày 13/3, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp kỳ tháng 3 đánh giá tiến độ triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, tính đến ngày 10/3/2025, tổng số nhà đã khởi công, đang xây dựng và nhà đã hoàn thành đưa vào sử dụng là: 3.256 hộ/6.928 hộ, đạt 47% kế hoạch (làm mới 2.113 hộ, sửa chữa 1.143 hộ). Trong đó, số hộ hoàn thành: 1.873 căn, số hộ đang làm 1.383 căn, còn 3.870 hộ chưa triển khai làm.

Tiến độ làm nhà trên địa bàn toàn tỉnh Tuyên Quang đã chuyển biến tích cực, tăng 27,25%, số nhà khởi công trong tháng 1.257 căn, tăng 1.097% so với tháng trước, số nhà hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng tăng trên 150%.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện công tác hỗ trợ kinh phí cho các hộ đã hoàn thành làm mới, sửa chữa nhà còn chậm. Đến nay các huyện, thành phố mới ban hành quyết định cấp kinh phí cho cấp xã, các xã, phường, thị trấn chưa tổ chức cấp kinh phí cho các hộ được hỗ trợ…

614a82dc11590e11837630dd17cca0d9.jpg
Quang cảnh cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho rằng công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đã đạt được những kết quả quan trọng, tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại là rất lớn đòi hỏi sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn nữa của các cấp, các ngành, các địa phương.

Với số lượng nhà chưa khởi công, thì từ nay đến thời điểm hoàn thành chương trình theo kế hoạch, mỗi ngày toàn tỉnh phải có 23 nhà khởi công mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: “Việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát theo kế hoạch phải là mệnh lệnh của cuộc sống mà chúng ta phải thực hiện”.

Các vướng mắc về vấn đề đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường nhanh chóng giải quyết;

Sở Tài chính tham mưu về nguồn vốn hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, trong đó, đối với nguồn vốn cho hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ phải hoàn thành trước ngày 15/4/2025, hoàn thành hỗ trợ kinh phí trước 30/4/2025.

Theo kết quả rà soát, năm 2025, toàn tỉnh Tuyên Quang có 6.928 nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ sửa chữa, xây mới; trong đó: xây mới 4.525 căn nhà, sửa chữa 2.403 căn nhà.

Tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đến ngày 30/8/2025, hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.